Ngày 21-1, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp khẩn về tình hình Syria sau khi binh lính Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày tiến vào tỉnh miền bắc Syria Afrin.



Khói bốc lên từ tỉnh Afrin của Syria, nhìn từ khu vực gần thị trấn Hassa, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

"... các tỉnh Ghouta, Idlib, Afrin của Syria - Pháp đề nghị HĐBA họp khẩn về tình hình Syria”, ông Le Drian viết trên trang Twitter cá nhân. Cũng theo ông Le Drian, ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ sáng 21-1.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, ngày 21-1, các lực lượng bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào tỉnh Afrin của Syria sau khi Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo và không kích nhằm đẩy lùi Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) khỏi biên giới nước này. Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, YPG tuyên bố đã đẩy lùi các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh sau nhiều cuộc giao tranh dữ dội.

Đây là ngày thứ hai giao tranh tiếp diễn sau khi Ankara mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến kéo dài gần bảy năm tại Syria. Theo "Chiến dịch nhành Oliu” của chính quyền Ankara, các vụ không kích của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20-1 có mục tiêu là các vị trí của YPG tại Afrin.

"Chiến dịch nhành Oliu đang diễn ra theo đúng kế hoạch, các hoạt động trên bộ đã bắt đầu”, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo. Đài HaberTurk dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết, chiến dịch này sẽ tạo ra một "khu vực an toàn” dài 30 km.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tấn công 153 mục tiêu, trong đó có nơi trú ẩn của các tay súng người Kurd. Trong khi đó, YPG cáo buộc những vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm sáu dân thường và ba tay súng người Kurd thiệt mạng, 13 dân thường khác bị thương. Cũng theo YPG, Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các khu vực có người dân sinh sống và một khu trại dành cho người đi sơ tán tại tỉnh Afrin.

* Ngày 20-1, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã điện đàm về cuộc xung đột Syria, đặc biệt là về các biện pháp để mang lại ổn định cho miền bắc nước này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov và ông Tillerson đã bàn luận về cách tháo gỡ cuộc khủng hoảng Syria dưới sự bảo trợ của LHQ và chương trình nghị sự của tiến trình đàm phán Syria dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng ở TP Sochi bên bờ Biển Đen của Nga.

TheoNhanDan

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục