Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào sáng ngày 27-4 và bao gồm một bữa ăn tối chính thức tại khu vực an ninh chung thuộc Panmunjom, một quan chức thuộc Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 23-4 cho biết.



Tại cuộc đàm phán cấp chuyên viên được tổ chức ở ngôi làng đình chiến Panmunjom trước đó cùng ngày, hai miền Triều Tiên đã nhất trí, cuộc gặp thượng đỉnh sẽ bắt đầu trước buổi trưa ngày 27-4, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kwun Hyuk-ki cho biết tại một cuộc họp báo.

"Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức ba vòng đàm phán cấp chuyên viên về nghi thức ngoại giao, các giải pháp an ninh và việc đưa tin của truyền thông về cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27-4, tại Panmunjom. Hôm nay, hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng”, ông Kwun nói.

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc, hai bên cũng nhất trí cho phép truyền hình trực tiếp cuộc gặp thượng đỉnh này.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ được tổ chức tại khu vực thuộc Panmunjom phía Hàn Quốc, nằm bên trong khu vực phi quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt. Cuộc gặp này đánh dấu việc ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước sang lãnh thổ Hàn Quốc, ít nhất là kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật khi cuộc chiến kết thúc chỉ bằng một thỏa thuận ngừng chiến.

Triều Tiên sẽ cử một nhóm tiền trạm tới khu vực dự kiến diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh để hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng.

Dự kiến sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Mỹ vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.


Theo Nhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục