Trang web News.ru của Nga ngày 31-5 dẫn lời Phó Chủ tịch Uỷ ban chống khủng bố Quốc gia Nga Aleksey Kovalev cho biết trong năm 2017, các lực lượng chức năng Nga đã theo dõi, phát hiện và ngăn chặn thành công 68 vụ âm mưu tiến công khủng bố trên toàn lãnh thổ LB Nga.


Phát biểu tại Diễn đàn "Hệ thống an ninh hiện đại – Chống khủng bố” toàn Nga lần thứ 14, diễn ra trong các ngày từ 30-5 đến 1-6 tại thành phố Krasnoyarsk (Nga), ông A. Kovalev cho biết mục tiêu của tất cả các vụ âm mưu tiến công khủng bố nói trên đều là những nơi tập trung đông người, nhằm gây thương vong cao nhất cũng như tạo tiếng vang lớn, gây hoang mang trong dư luận.

Bên cạnh đó, ông A. Kovalev cũng cho biết lực lượng an ninh Nga cũng đã ngăn chặn ít nhất 80 phần tử có ý định rời bỏ đất nước, khi chúng đã được các phần tử khủng bố quốc tế tuyển dụng.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã từng nhận định rằng những kẻ khủng bố đang tìm cách thích nghi với bối cảnh thay đổi và chủ nghĩa khủng bố quốc tế hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều những kẻ khủng bố đơn độc, bên cạnh những mạng lưới ngầm được kết nối với nhau. Chính vì vậy, các cơ quan an ninh Nga cần duy trì sự tập trung cao độ, làm việc có hệ thống để đối phó với các âm mưu khủng bố. Ngoài ra, lực lượng đặc vụ cũng cần ngăn chặn nguy cơ can thiệp từ nước ngoài vào nền chính trị Nga. Ông đồng thời nhấn mạnh, các cơ quan an ninh Nga cần hành động nhanh chóng nhằm xóa bỏ các mạng lưới tuyển mộ và cung cấp tài chính cho khủng bố.

Diễn đàn chuyên ngành "Hệ thống an ninh hiện đại – chống khủng bố” toàn Nga lần thứ 14 diễn ra tại Krasnoyarsk, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga. Diễn đàn thu hút sự quan tâm không nhỏ trong giới chuyên môn chính bởi tính khoa học, lý luận và thực tiễn mà sự kiện mang lại.


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục