Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm qua cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cử Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Triều Tiên để gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhằm tiếp tục thảo luận về vấn đề dỡ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.


Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Bolton (ảnh: Yonhap)

Thông tin này được Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Bolton đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox. Ông Bolton cho hay, Tổng thống Trump đã đưa ra đề xuất này trong bức thư mới nhất gửi tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Bức thư đã được chuyển tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên hồi tuần trước tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 51 và các hội nghị liên quan tại Singapore.

"Điều chúng tôi cần là sự thể hiện về việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên”, ông Bolton nói. Đồng thời ông cũng khẳng định lại chính sách của Mỹ sẽ vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế với Triều Tiên cho đến khi đạt được thực chất việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Thông tin này được Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Bolton đưa ra trong bối cảnh có những nghi ngại rằng Triều Tiên chưa thực hiện đầy đủ các bước đi cần thiết hướng tới phi nhạt nhân hóa như cam kết được đưa ra giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore hồi tháng 6.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã chỉ trích Mỹ duy trì các lệnh trừng phạt kinh tế với Triều Tiên cũng như không đáp lại lời kêu gọi của Bình Nhưỡng về việc chấm dứt chính thức cuộc Chiến Tranh Triều Tiên 1950-1953.

Cũng trong ngày hôm qua, nhóm nghiên cứu về Bắc Triều Tiên (38 North) thuộc trung tâm nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ nói rằng, hình ảnh vệ tinh thương mại từ hôm thứ sáu tuần trước cho thấy Triều Tiên dường như đang tháo dỡ bãi thử động cơ tên lửa Sohae ở khu vực tây bắc nước này.

"Tại bãi thử động cơ thẳng đứng, được sử dụng để thử nghiệm và phát triển các động cơ tên lửa đạn đạo và các thiết bị phóng không gian, Triều Tiên đang tiếp tục tháo dỡ khối kết cấu bằng thép và dường như đang chuyển các thùng nhiên liệu và chất oxi hóa ra khỏi các phễu chứa đã tháo dỡ”, 38 North thông báo.

Tuy nhiên, 38 North cũng thận trọng nói rằng, không rõ đây là hoạt động liên quan đến việc tháo dỡ bệ phóng tên lửa hay chỉ là việc chuẩn bị thay thế cấu trúc này.


Theo Báo Nhân Dân

 


Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục