Hãng thông tấn Antara đưa tin, Trung tâm Khí tượng, Thời tiết và Địa vật lý Indonesia(BMKG) thông báo, một trận động đất mạnh 6,2 độ richte vừa xảy ra lúc 12 giờ 25 phút hôm nay tại Lombok.


Người dân trú trong lều tạm gần bệnh viện Tanjung trên đảo Lombok (ảnh: Jakarta post)

Trận động đất có tâm chấn trên đất liền, cách khu dân cư Bắc Lombok về phía tây bắc 6km, có độ sâu 12km.

Trận động đất này đã gây hỗn loạn tại Bệnh viện Tanjung Field và khiến một phần của trụ sở Tanjung Koramil, nơi được sử dụng làm bếp ăn công cộng bị sập đổ. Trận động đất cũng gây ra rung chấn mạnh có thể cảm nhận được ở nhiều khu vực trên đảo Lombok.

Trước đó, người đứng đầu BMKG Dwikorita Karrnawati sáng nay thông báo tình hình tại Lombok đã an toàn và tất cả người dân Lombok đều có thể trở về nhà.

Ông Dwikorita cho biết: "Sẽ vẫn có các trận động đất nhỏ xảy ra trong từ ba đến bốn tuần nữa. Chúng ta phải chấp nhận điều này bởi chúng là quá trình tự nhiên”. Trận động đất lần này là chu trình 200 năm của quá trình đứt gãy các mảnh kiến tạo dưới biển Flores và lần đứt gãy giải phóng năng lượng mạnh nhất đã kết thúc.

Thống kê thương vong không trùng khớp

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia (BNPB) và Trung tâm quản lý điều hành của Cơ quan quản lý thảm họa khu vực Tây Nusa Tenggara (BPBD) vẫn đang làm rõ các số liệu thống kê khác nhau liên quan tới số người thương vong trong trận động đất mạnh 7 độ richte vừa qua.

Người phụ trách Trung tâm Dữ liệu, thông tin và quan hệ công chúng của BNPB Sutopo Purwo Nugroho cho biết: "Chỉ huy nhóm đặc trách và giám đốc điều hành BPBD phải làm rõ ngay bốn số liệu khác nhau về số người thiệt mạng”.

Theo ông Sutopo, tổng số nạn nhân thiệt mạng phải được thống nhất nhanh chóng bởi đây là vấn đề nhạy cảm, và số liệu này phải được công bố trùng khớp, đồng thời đây việc này thuộc thẩm quyền của BPBD Tây Nusa Tenggara.

"Các báo cáo số liệu nạn nhân phải được dưa trên việc xác định danh tích các nạn nhân, tên, tuổi, giới tính và thông tin nơi cư trú để thông tin về các nạn nhân là chính xác”, ông Sutopo giải thích.

Hiện thông tin về số lượng người thiệt mạng đang có sự khác biệt khi mỗi cơ quan chức năng cung cấp một số liệu. BNPB Tây Nusa Tenggara và BPBD thông báo số người thiệt mạng tại Lombok tính đến hết ngày thứ tư là 164 người. Trong khi đó Quân đội Indonesia (TNI) thông báo tổng số người thiệt mạng là 381 người. Chính quyền khu dân cư Bắc Lombok và BPBD địa phương thông báo có 347 người thiệt mạng. Chính quyền Tây Nusa Tennara và Trung tâm tìm kiếm cứu hộ quốc gia thông báo có 226 người chết.

Theo thống kê, hơn 70 nghìn người dân bị mất nhà cửa, phải sống trong các lều tạm sau trận động đất mạnh 7 độ richte hôm 5-8. Các cơ quan chức năng, các nhóm cứu trợ chính phủ Indonesia và quốc tế đang triển khai các hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm và y tế cho người dân ở bị ảnh hưởng bởi động đất. Quân đội Indonesia cho biết ba máy bay vận tải Hercules chở nhu yếu phẩm, thuốc men, chăn, lều tạm và nước uống đã tới Lombok phục vụ công tác cứu trợ.

 

                   TheoNhandan

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục