Ngày 20-8, đoàn gồm 89 người Hàn Quốc đã lên đường tới CHDCND Triều Tiên để tham gia sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Đây là lần đầu tiên sự kiện đoàn tụ gia đình ly tán được tổ chức kể từ tháng 10-2015.

 
Cụ ông người Hàn Quốc vẫy tay chào tạm biệt trước khi lên đường tới núi Kumgang để gặp lại người thân. (Ảnh: Yonhap)

 

Sáng nay, gần 30 xe buýt chở theo những người cao tuổi và hơn 300 người khác đã rời khỏi thành phố cảng Sokcho, đông bắc Hàn Quốc, tới khu nghỉ dưỡng núi Kumgang tại bờ biển phía đông Triều Tiên.

Các thành viên của đoàn Hàn Quốc chủ yếu trong độ tuổi 70 và 80, người cao tuổi nhất là một cụ bà 101 tuổi. Chính phủ Hàn Quốc đã điều khoảng 30 nhân viên y tế tới nơi tổ chức sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán để xử lý các tình huống khẩn cấp.

Dù phải cần đến sự hỗ trợ của xe lăn hoặc người thân khi lên đường tới khu nghỉ dưỡng núi Kumgang, nhưng một số cụ ông, cụ bà vẫn không quên mang theo những túi quà đã chuẩn bị cho người thân yêu của mình tại Triều Tiên.

Theo kế hoạch, hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức các sự kiện đoàn tụ gia đình trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày 20-8. Cuộc đoàn tụ lần này gồm hai đợt, đoàn 89 người Hàn Quốc sẽ đoàn tụ với gia đình từ ngày 20 đến 22-8, sau đó nhóm 83 người Triều Tiên sẽ đoàn tụ với gia đình từ ngày 24 đến 26-8.

Đợt đầu tiên sẽ bắt đầu diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 20-8, sau đó phía Triều Tiên sẽ tổ chức bữa ăn tối cho mọi người. Các gia đình sẽ gặp mặt một lần nữa vào sáng 21-8 và ăn trưa cùng nhau trong phòng. Đây là lần đầu tiên các gia đình bị ly tán được gặp riêng kể từ khi sự kiện đoàn tụ bắt đầu diễn ra.

Việc tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán là một phần của thỏa thuận được các nhà lãnh đạo hai miền nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 4 vừa qua. Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức 20 đợt đoàn tụ gia đình trực tiếp kể từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000. Khoảng 57 nghìn người Hàn Quốc đang chờ đợi để được đoàn tụ với những người thân trong gia đình có thể đang sinh sống tại Triều Tiên.

 

 

 

                          TheoNhandan

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục