Reuters dẫn các nguồn tin cảnh sát địa phương tại Italy cho biết, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 20 phương tiện giao thông chịu ảnh hưởng của vụ sập cầu cạn Morandi xảy ra vào trưa 14-8, tại thành phố cảng Genoa ở phía bắc nước này.


Đoạn cầu bị sập rơi xuống sông. (Ảnh: Luca Zennaro/EPA)

Trong khi đó, hãng thông tấn Italy Adnkronos dẫn lời người đứng đầu cơ quan cứu nạn địa phương cho rằng, hàng chục người có thể đã thiệt mạng trong vụ sập cầu.

Theo lực lượng cứu hộ địa phương, cây cầu này bị sập vào khoảng 11 giờ 30 phút (giờ địa phương). Một nhà chức trách thuộc lực lượng này nói với hãng tin Reuters, giới chức địa phương mới chỉ xác nhận có hai người bị thương, tuy nhiên dự đoán sẽ có nhiều người thiệt mạng do vụ sập cầu.

Kênh truyền hình tư nhân Sky TG24 của Italy đưa tin, đoạn dài 200 m của cầu Morandi trên đường cao tốc A10 đã rơi xuống một khu công nghiệp thuộc TP Genoa vào đúng thời điểm mưa bão ập đến. Trong khi đó, truyền hình Italy phát đi những hình ảnh cho thấy phần cầu bị sập rơi xuống sông, các đoạn đường ray tàu hỏa và các công trình khác.

Vụ sập cầu cạn khiến nhiều xe ô-tô bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương tại hiện trường vụ việc. Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Giao thông Italy Danilo Toninelli cho rằng đây có thể là thảm kịch.

Cầu cạn Morandi được xây dựng từ những năm 1960 và cải tạo vào năm 2016, với chiều cao 90 m và chiều dài hơn một km.


Công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương. (Ảnh: Luca Zennaro/EPA)

TheoNhanDan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục