Sau khi đổ bộ vào Nhật Bản ngày 4-9, siêu bão Jebi đã làm chín người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương và khiến 3.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay quốc tế Kansai.



Đường băng của sân bay Kansai ngập nước.

Nước đã bao phủ toàn bộ một đường băng của sân bay Kansai. Giới chức Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết, động cơ của một số máy bay cũng bị nhấn chìm trong nước. 3.000 người đã mắc kẹt tại sân bay này trong đêm 4-9, sau khi cây cầu nối sân bay với đất liền bị đóng cửa. Sáng sớm 5-9, các nhà vận hành sân bay Kansai bắt đầu đề nghị hành khách sử dụng phà miễn phí để di chuyển tới sân bay Kobe tại tỉnh Hyogo. Chuyến phà đầu tiên xuất hành vào khoảng 6 giờ 30 phút và cập bến tại TP Kobe khoảng 1,5 giờ sau đó. Sân bay Kansai vẫn đóng cửa trong ngày 5-9 và 162 chuyến bay nội địa đã bị hủy. Các hãng hàng không đang đánh giá thiệt hại do cơn bão gây ra và chuẩn bị nối lại các chuyến bay sớm nhất có thể.

Gió giật mạnh khiến một tàu chở nhiên liệu đâm vào cây cầu nối sân bay Kansai với TP Izumisano tại tỉnh Osaka. Tuy nhiên, toàn bộ 11 tàu viên đều được giải cứu và không có người bị thương. Các tàu viên không thể khởi động động cơ của tàu và lực lượng cứu nạn phải đợi đến khi tình hình thời tiết tốt hơn mới có thể lai dắt tàu vào nơi an toàn.

Có tới 2,3 triệu hộ gia đình tại Nhật Bản đang không có điện sinh hoạt. Các nhà chức trách nước này đã ban bố khuyến cáo di dời đối với gần 1,2 triệu người, trong đó 16 nghìn người được khuyến cáo sơ tán ở mức độ mạnh mẽ hơn. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hối thúc người dân sớm di dời tới nơi an toàn và yêu cầu chính phủ của ông triển khai mọi biện pháp có thể để bảo vệ người dân trước thiên tai.

Siêu bão nhiệt đới Jebi đang di chuyển theo hướng bắc sau khi tàn phá nhiều khu vực tại miền tây Nhật Bản. Cơ quan Thời tiết Nhật Bản ước tính, tính đến 5 giờ sáng 5-9 (giờ địa phương), bão sẽ chỉ còn cách đảo Rebun, tỉnh Hokkaido khoảng 150 km về phía nam - tây nam, và di chuyển theo hướng bắc với tốc độ 85 km/giờ. Áp suất khí quyển trung tâm là 975 hectopascal. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo rằng, bão Jebi có thể kéo theo lượng mưa hơn 50 mm/giờ tại phía bắc và phía đông Nhật Bản trong sáng 5-9.


Theo Nhandan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục