Nếu là "cú đêm”, mọi người có thể trải qua mùa đông ở miền Bắc Alaska, nơi một số thị trấn và thành phố bước vào thời gian "ban đêm vùng cực”.

Hôm 20-11, đài CNN đưa tin thị trấn Utqiagvik ở bang Alaska – Mỹ (trước đây có tên là Barrow), vừa đón bình minh và hoàng hôn lần cuối hôm 18-11.

Thị trấn với khoảng 4.000 cư dân sinh sống đang bước vào thời gian "ban đêm vùng cực", tức 65 ngày chìm trong bóng tối.

Nhà khí tượng học của đài CNN, Judson Jones, cho biết thuật ngữ "ban đêm vùng cực" được sử dụng tại những nơi không thấy mặt trời mọc suốt hơn 24 giờ.

Ông Jones cho biết thêm đây là hiện tượng xảy ra hằng năm. "Nếu bạn sống ở phía trên vòng Bắc Cực, sẽ có một ngày mặt trời lặn cho đến hết mùa đông. Nó sẽ trở lại và sau đó vào mùa hè, mặt trời sẽ không lặn trong nhiều ngày (ban ngày vùng cực)" – ông Jones nói.

 Utqiagvik đang bước vào thời gian

Utqiagvik đang bước vào thời gian "ban đêm vùng cực”. Ảnh: Trường ĐH Alaska Fairbanks

Một phần của bang Alaska nằm phía trên vòng Bắc Cực, vòng vĩ độ bao quanh vùng cực của Bắc Cực lạnh lẽo. Mặc dù Utqiagvik không phải là thị trấn duy nhất trải qua thời gian "ban đêm vùng cực" nhưng nó là thị trấn đầu tiên đón nhận hiện tượng này vì cách xa về phía Bắc.

Trong 1-2 tháng, cư dân các thành phố Kaktovik, Point Hope và Anaktuvuk Pass cũng sẽ không thấy mặt trời. Lần cuối cùng các thành phố này đón hoàng hôn là vào giữa tháng 11 đến đầu tháng 12.

Tại Utqiagvik – cách vòng Bắc Cực 515 km về phía Bắc, mặt trời chính thức lặn vào lúc 13 giờ 44 phút hôm 18-11 (giờ địa phương), mở đầu chuỗi 65 ngày chìm vào bóng tối. Cũng trong ngày 18-11, thị trấn chỉ có 64 phút ánh sáng ban ngày khi mặt trời mọc lúc 12 giờ 40 phút. Mặt trời sẽ không ló dạng ở Utqiagvik cho đến ngày 23-1-2019.

 14 giờ ngày 18-11, đèn đường ở Utqiagvik bật sáng sau khi mặt trời lặn lúc 13 giờ 44 phút. Ảnh: Trường ĐH Alaska Fairbanks

14 giờ ngày 18-11, đèn đường ở Utqiagvik bật sáng sau khi mặt trời lặn lúc 13 giờ 44 phút. Ảnh: Trường ĐH Alaska Fairbanks

 

 15 giờ, thị trấn chìm hoàn toàn trong bóng tối. Ảnh: Trường ĐH Alaska Fairbanks

15 giờ, thị trấn chìm hoàn toàn trong bóng tối. Ảnh: Trường ĐH Alaska Fairbanks

Một số cư dân thị trấn đã tụ tập để "ăn mừng" hoàng hôn cuối cùng của năm 2018 bằng cách xem bộ phim kinh dị "30 Days Of Night", nội dung nói về Barrow bị ma cà rồng tàn phá vào thời gian "ban đêm vùng cực".

Nhiệt độ tại Utqiagvik sẽ lao dốc trong thời gian này, giảm xuống mức -20 độ C vào những tháng mùa đông. Tuy nhiên, thị trấn sẽ không ở trong bóng tối hoàn toàn vì lúc chạng vạng, người dân sẽ có đủ ánh sáng để xem các vật thể bên ngoài từ 3-6 giờ mỗi ngày.


          

                                                                          Theo Dân Trí


Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục