Bộ Tài chính Mỹ ngày 13-2 đã thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai thực thể có trụ sở tại Iran và các cá nhân liên quan hai thực thể này.

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với thực thể và cá nhân Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: CNN)

Theo thông cáo của Bộ trưởng Tài chính Mỹ, hai thực thể bị trừng phạt là Tổ chức chân trời mới do hỗ trợ những nỗ lực của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyển mộ và thu thập thông tin tình báo; trong khi, công ty Net Peygard Samavat bị trừng phạt do tìm cách cài đặt những phầm mềm độc hại nhằm gây hư hại các máy tính của các quân nhân, nhân viên người Mỹ.

Mọi tài sản và lợi tức của các thực thể bị trừng phạt nằm trong quyền tài phán của Mỹ sẽ bị phong tỏa và công dân Mỹ bị cấm tham gia vào hoạt động giao dịch với hai thực thể này.

Trong một động thái tương tự cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội Monica Witt, một cựu quân nhân Mỹ, tiết lộ cho Iran một chương trình tình báo được phân loại là thông tin mật ở mức độ cao, theo một thông cáo của Bộ này đưa ra.

Ngoài ra, bốn công dân Iran, trong đó có ba người liên quan đến công ty Net Peygard Samavat, cũng bị buộc tội tấn công máy tính của các thành viên thuộc cộng đồng tình báo Mỹ.

Mỹ đã tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5-2018, một động thái vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 13-2 nói, Iran sẽ vững vàng bất chấp sức ép từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

 

                                                                                                 Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục