Với 33,07% phiếu ủng hộ trên tổng số 95,03% số phiếu được kiểm, doanh nhân-chính trị gia Laurentino Cortizo, 66 tuổi đã đắc cử Tổng thống Panama nhiệm kỳ 2019-2024.


ng viên tranh cử Tổng thống Panama Laurentino Cortizo (giữa) tại điểm bầu cử ở Panama City ngày 5/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 5/5, Tòa Bầu cử Panama (TE) tuyên bố, với 33,07% phiếu ủng hộ trên tổng số 95,03% số phiếu được kiểm, doanh nhân-chính trị gia Laurentino Cortizo, 66 tuổi, thuộc liên minh đối lập gồm đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) và đảng Phong trào Tự do Cộng hòa Quốc gia (MOLIRENA) đã đắc cử Tổng thống Panama nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Rómulo Roux thuộc đảng Thay đổi Dân chủ (CD) giành được 31,07% phiếu bầu, tiếp theo là ứng cử viên độc lập Ricardo Lombrana được 19,35% phiếu bầu. Tuy nhiên, ứng cử viên Rómulo Roux tuyên bố không chấp nhận kết quả trước khi TE đưa ra văn bản chính thức vào ngày 9/5 tới.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Laurentino Cortizo đã đưa ra chính sách điều hành đất nước dựa trên 4 trụ cột chính và một ưu tiên hàng đầu gồm Chính phủ tốt; Nhà nước pháp quyền; Chống nghèo đói và bất bình đẳng; Một nền kinh tế năng động với việc tạo thêm nhiều việc làm mới và cải thiện ngành giáo dục.

Các trụ cột, ưu tiên và 125 đề xuất vì lợi ích quốc gia đều nằm trong Kế hoạch Chính phủ 2019-2024 của ông Laurentino Cortizo, với mục tiêu cải tổ các thể chế hoạt động "lãng phí và kém hiệu quả” cản trở sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Một nhiệm vụ được đặt ra là "Giải cứu Panama,” bắt đầu được chính phủ và xã hội thực hiện từ ngày 1/7 tới (ngày Tổng thống đắc cử chính thức nhậm chức) để ngăn chặn sự suy thoái nghiêm trọng của các thể chế sau một thập kỷ tham nhũng.

Ông Laurentino Cortizo khẳng định chính quyền mới sẽ minh bạch và có trách nhiệm giải trình để tạo niềm tin cho người dân Panama, và những giá trị đạo đức sẽ được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, ông Laurentino Cortizo cam kết thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, cải thiện các dịch vụ như y tế, giáo dục và giao thông, với mục tiêu biến Panama trở thành một "quốc gia công bằng."

Bên cạnh các mục tiêu trên, ông Laurentino Cortizo cũng đặt ra nhiệm vụ khôi phục hình ảnh của đất nước bị ảnh hưởng bởi các bê bối như vụ "Hồ sơ Panama” hoặc liên quan tới hối lộ của công ty xây dựng Brazil Odebrecht.

Ông Laurentino Cortizo, con trai của một người di cư Tây Ban Nha chuyên kinh doanh xe buýt, từng học đại học ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu làm việc tại Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS). Ông trở về Panama năm 1985 để tiếp quản công ty gia đình Panablock và Hacienda Hermacor. Bước đột phá vào chính trường của ông bắt đầu từ năm 1994, khi ông được bầu làm nghị sỹ, và tái cử sau 5 năm, tiếp tục giữ ghế nghị sỹ từ năm 1999-2004. Năm 1998, ông Cortizo được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội và năm 2004 được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Phát triển Nông nghiệp. Tuy nhiên, 15 tháng sau đó, ông từ chức vì bất đồng chính kiến với chính phủ trong đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với Mỹ.

Ngày 5/5, khoảng 1,889 triệu cử tri Panama (chiếm 72,83% trong tổng số 2,757 triệu cử tri Panama) đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới cho nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Tổng thống, 71 nghị sỹ Quốc hội, 20 nghị sỹ tại Nghị viện Trung Mỹ, 81 thị trưởng và 688 đại diện bang và chính quyền địa phương./.

 

                        TheoVietnamplus

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục