Ngày 6-5, cơ trưởng chiếc máy bay Superjet-100 gặp nạn ở sân bay Sheremetyevo đã tiết lộ một số chi tiết về vụ tai nạn và khẳng định ông phải cho máy bay hạ cánh với bình nhiên liệu còn đầy. Rất có thể điều này đã khiến chiếc máy bay bốc cháy ngay sau khi nó va chạm mạnh xuống đường băng trong quá trình hạ cánh.


Hình ảnh chiếc máy bay gặp nạn sau khi lửa đã được dập tắt. (Ảnh: Sputnik)

Hãng tin RT của Nga dẫn lời ông Denis Evdokimov, cơ trưởng chiếc máy bay của hãng hàng không Aeroflot gặp nạn hôm 5-5 cho biết, đã có "một chớp sáng và tiếng nổ lớn" ngay trước khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Shemetyevo ở Moscow. Tệ hơn nữa, sét đánh cũng khiến liên lạc với mặt đất bị gián đoạn và buộc các phi công phải thực hiện việc hạ cánh thủ công. Sau đó, liên lạc vô tuyến đã được được nối lại, họ "chỉ có thể nói được vài từ" với trạm kiểm soát không lưu, nơi hướng dẫn họ quay trở về đường băng.

Trong quá trình hạ cánh, do chiếc máy bay va chạm với đường băng một vài lần nên rất có thể đã gây hư hại bình xăng và gây ra cháy ở phía sau máy bay. Nhưng viên phi công đã không thể giải thích được tại sao cú chạm đất của máy bay lại mạnh như vậy mà chỉ nói rằng "máy bay đã bốc cháy khi hạ cánh".

Ông Edvokimov cũng khẳng định phi hành đoàn không hề cảm thấy bất thường trong khi hạ cánh. Ông nói: "Tốc độ không hề cao, mà chỉ ở mức bình thường. Chúng tôi thực hiện đúng theo hướng dẫn bay". Tuy nhiên, ông khẳng định do bình nhiên liệu còn đầy nên trọng lượng của chiếc máy bay nặng quá mức so với yêu cầu khiến cho việc hạ cánh chiếc máy bay một cách an toàn trở nên cực kỳ khó khăn. Ông cho rằng mình và người lái phụ đã thực hiện đúng quy trình hạ cánh một chiếc máy bay quá trọng lượng, nhưng rất có thể cú va chạm đã gây cháy máy bay.

Trước đó, ngày 5-5, chiếc máy bay Superjet-100 của hãng hàng không Aeroflot từ sân bay Sheremetyevo bay tới thành phố Murmansk ở phía bắc nước Nga mang theo 73 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Sau khi cất cánh ít phút, phi công đã ra thông báo khẩn cấp và cho máy bay quay trở lại sân bay. Sau lần hạ cánh lần thứ nhất không thành công, chiếc máy bay đã phải bay thêm một vòng trước khi tìm cách hạ cánh lần thứ hai và gặp tai nạn. Vụ cháy đã khiến 41 người thiệt mạng, trong đó có 40 hành khách và một nam tiếp viên, người đã cố tìm cách mở cửa sau cho hành khách thoát thân nhưng không thành công.

Aeroflot, hãng hàng không lớn nhất của Nga và là một trong những hãng hàng không lâu đời nhất thế giới, hiện đang khai thác khoảng 50 chiếc Superjet do hãng Sukhoi sản xuất. Những chiếc máy bay này thường được sử dụng trên các tuyến bay ngắn và trung bình trong nội địa Nga và ra nước ngoài.

TheoNhanDan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục