Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã có cuộc họp kín với các ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, giữa lúc các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa có triển vọng được nối lại.


Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 12/6, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã có cuộc họp kín với các ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, giữa lúc các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa có triển vọng được nối lại.

Hãng tin Yonhap dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ông Biegun đã gặp đại diện thường trực của 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an tại phái bộ Mỹ ở Liên hợp quốc và thảo luận về những diễn biến gần đây trong quan hệ với Triều Tiên, trong đó có việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa gửi thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tham dự cuộc họp còn có Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Tae-yul và Đại sứ Nhật Bản Koro Bessho.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, ông Cho Tae-yul cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận về những đánh giá của mình đối với tình hình hiện nay, vì nó liên quan đến các cuộc đàm phán trong tương lai với Triều Tiên và phương hướng sắp tới." Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Biegun từ chối tiết lộ thông tin về cuộc họp này.

Theo một nguồn tin liên quan, tại cuộc họp, ông Biegun đánh giá bức thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là một "tín hiệu tích cực." Quan chức ngoại giao các nước cũng đã đề cập đến vấn đề trừng phạt Triều Tiên. Phía Mỹ vẫn duy trì quan điểm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên phải được thực thi cho đến khi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa. Ngày 12/6 cũng đánh dấu tròn 1 năm ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Singapore./.

 

        TheoVietnamplus

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục