Iran ngày 18/7 đã phát tín hiệu sẵn sàng giảm căng thẳng với Mỹ thông qua con đường ngoại giao.

Phát biểu với báo giới tại New York (Mỹ), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Tehran có thể ngay lập tức phê chuẩn Nghị định thư bổ sung cho phép thanh tra sâu rộng hơn chương trình hạt nhân của nước này nếu Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt về kinh tế. Theo Nghị định thư bổ sung, các thanh sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) đến từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ có thêm công cụ để xác định chương trình hạt nhân là hòa bình.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một quan chức Mỹ giấu tên bày tỏ nghi ngờ về đề nghị trên, cho rằng Iran vừa tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Washington, vừa duy trì khả năng có được vũ khí hạt nhân trong tương lai. Trong khi đó, theo giới phân tích, đề nghị trên của Iran có thể là sự gợi mở cho chính quyền Washington theo đuổi giải pháp ngoại giao. Ông Richard Nephew, một cựu quan chức Mỹ hiện đang công tác tại Đại học Columbia cho biết Ngoại trưởng Iran rõ ràng biết Washington sẽ bác bỏ ý tưởng này, song đề nghị này phát đi tín hiệu rằng Tehran muốn một giải pháp ngoại giao và không muốn quay lưng với các thanh sát viên IAEA. 

Theo quy định được đưa ra trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử, được Iran ký kết với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015, còn được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), Iran phải phê chuẩn Nghị định thư bổ sung 8 năm sau khi thỏa thuận trên được thông qua. Đây cũng là thời điểm mà Mỹ phải ngừng vĩnh viễn nhiều biện pháp trừng phạt đối với Iran. 

Cũng trong ngày 18/7, Đài truyền hình quốc gia Iran dẫn lời Tổng thống nước này Hassan Rouhani khẳng định Tehran "để ngỏ mọi khả năng" để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Rouhani nêu rõ Iran kiên quyết để ngỏ mọi khả năng cứu vãn thỏa thuận hạt nhân và châu Âu cần đẩy nhanh nỗ lực cứu vãn thỏa thuận, nhận ra lợi ích hợp pháp của Iran cũng như chấm dứt cuộc chiến kinh tế mà Washington phát động chống Tehran. Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo về khả năng "các cơ hội bị bỏ lỡ" dẫn tới việc Iran buộc phải từ bỏ thêm các cam kết theo JCPOA.

 

 

 

                             Theo TTXVN

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục