Theo cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất có cường độ 6,6 đã làm rung chuyển khu vực tây bắc Australia vào trưa nay. Trong khi đó, Cơ quan Khoa học địa chất Australia, trận động đất này có cường độ 6,5.


Khu vực xảy ra động đất ở ngoài khơi Ấn Độ Dương (Ảnh: abcnews)

 

Trận động đất xảy ra ở khu vực Ấn Độ Dương vào lúc 13 giờ 39 phút (giờ địa phương) và làm rung chuyển nhiều khu vực rộng lớn ở miền tây Australia từ khu nghỉ dưỡng Broome tới cảng Hedland.

Trận động đất có tâm chấn sâu 10km, cách khu nghỉ dưỡng ven biển Broome 203km về phía tây.

Người dân thông báo cảm nhận được dư chấn của trận động đất dọc theo khu vực Kimberley và xuống tận bờ biển Perth, và Darwin.

Trận động đất gây ra một số hư hại nhỏ ở các tòa nhà ở Broome, nhưng không gây ra thiệt hại lớn nào. Trung tâm cảnh báo sóng thần Australia cho biết không có nguy cơ về sóng thần sau trận động đất này. Mặc dù vậy, người dân tại đây vẫn được cảnh báo cần cảnh giác với các trận động đất khác có thể xảy ra.

Nhà địa chấn học Phil Cummins tại Cơ quan Khoa học địa chất Australia cho hay, trong 20 năm qua rất hiếm khi xảy ra trận động đất nào như vậy, chắc chắn sẽ có những dư chấn sau đó. Người dân cần phải cảnh giác với khả năng có thể xảy ra các trận động đất tiếp theo.

* Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, vào lúc 18 giờ 28 phút (giờ địa phương) ngày 14-7, một trận động đất mạnh 7,3 độ xảy ra tại quần đảo Maluku ở phía đông Indonesia. Mặc dù trận động đất này không gây ra cảnh báo sóng thần song khiến người dân sống trên các đảo đều hoang mang, lo lắng.

Trận động đất có tâm chấn sâu 10km, cách thị trấn Ternate, tỉnh Bắc Maluku khoảng 165km về phía nam-tây nam.

Theo một nhân viên cơ quan giảm thiểu thảm họa thiên tai tại địa phương, trận động đất khá mạnh, khiến người dân lo lắng chạy ra khỏi các tòa nhà. Nhà chức trách đang đánh giá tình hình nhưng hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại, thương vong.

Hồi tuần trước, khu vực này cũng bị rung lắc bởi một trận động đất mạnh 6,9 độ, May mắn không có thiệt hại nào.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục