Siêu bão Lekima đổ bộ vào hai tỉnh Chiết Giang và Sơn Đông của Trung Quốc đã làm ít nhất 44 người thiệt mạng, 16 người mất tích và gây nhiều thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời sống của người dân địa phương.


Siêu bão Lekima gây nhiều thiệt hại cho người dân địa phương. (Ảnh: Xinhuanet.com)

Cụ thể, cơn bão mạnh nhất trong năm 2019 đổ bộ vào Trung Quốc, cũng là cơn bão lớn thứ ba đổ bộ vào khu vực Hoa Đông của Trung Quốc trong vòng 70 năm qua, đã tàn phá nhiều địa phương của hai tỉnh Chiết Giang và Sơn Đông với sức gió mạnh cấp 16, kèm theo mưa bão, lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân.

Theo thống kê của cơ quan chức năng Trung Quốc, đã có 8,24 triệu người dân chịu ảnh hưởng của cơn bão, trong đó khoảng 1,44 triệu phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, 409.400 ha diện tích hoa màu chịu thiệt hại, 4.759 căn nhà bị sập đổ và nhiều hạ tầng điện, đường xá, trường học bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.

Hiện nay, vị trí của cơn bão Lekima vẫn nằm ở tỉnh Sơn Đông với sức gió mạnh cấp 9 và sức tàn phá khá mạnh. Nhiều địa phương như Thượng Hải, Giang Tô, An Huy, Hà Bắc, Phúc Kiến…, cũng chịu ảnh hưởng lớn, gây mưa lớn và ngập lụt ở nhiều nơi, hàng loạt chuyến bay và tàu hỏa cao tốc phải hủy để bảo đảm an toàn cho hành khác.

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã điều động nhiều nhân lực và phương tiện tham gia tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão.

Khung cảnh hoang toàn ở thị trấn cổ Lâm Hải, nơi siêu bão quét qua.


Lực lượng chức năng Trung Quốc cứu hộ người dân bị ảnh hưởng của siêu bão.

Theo Nhandan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục