Hai nước hoan nghênh việc triển khai nhanh chóng các kết luận trong Tầm nhìn chiến lược chung về hợp tác Ấn Độ-Pháp ở khu vực Ấn Độ Dương.


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn ANI ngày 23/8 đưa tin, Ấn Độ và Pháp đã bày tỏ quyết tâm thúc đẩy tự do hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron diễn ra cùng ngày, hai bên khẳng định hợp tác an ninh và hàng hải là những khía cạnh xuất sắc trong quan hệ đối tác chiến lược song phương, dựa trên cam kết chung về duy trì tự do hàng hải, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo tuyên bố, hai nước hoan nghênh việc triển khai nhanh chóng các kết luận trong Tầm nhìn chiến lược chung về hợp tác Ấn Độ-Pháp ở khu vực Ấn Độ Dương, được thông qua nhân chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Macron vào tháng 3/2018.

Tuyên bố cũng cho biết Pháp và Ấn Độ có ý định phối hợp hành động tại Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA) và cùng với các quốc gia quan tâm triển khai một dự án chung để tăng cường khả năng chống cướp biển cùng tất cả các hình thức buôn bán bất hợp pháp trên biển ở Nam Ấn Độ Dương.

Thủ tướng Ấn Độ đang có chuyến thăm Pháp sau đó tới Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trước khi quay trở lại Pháp để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Thủ tướng Modi là khách mời đặc biệt của Tổng thống nước chủ nhà Pháp. Cũng nhân dịp này, Ấn Độ và Pháp đã ký 4 bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực./.


Theo TTXVN

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục