Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong cho biết sẽ tiến hành đối thoại một cách cởi mở và trực tiếp với người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội với những quan điểm chính trị và xuất thân khác nhau.


Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo tại Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa Xã, ngày 20/8, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo chính quyền Đặc khu sẽ khởi động ngay lập tức việc xây dựng một nền tảng cho đối thoại giữa tất cả các tầng lớp xã hội.

Phát biểu tại họp báo, bà Lâm bày tỏ hy vọng tất cả các bên thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, và tiến hành đối thoại một cách cởi mở và trực tiếp với người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội với những quan điểm chính trị và xuất thân khác nhau, nhằm tìm ra một lối thoát cho vấn đề hiện nay tại khu hành chính đặc biệt này.

Bà Lâm cho biết bà và những người đứng đầu các cơ quan công quyền địa phương sẵn sàng gặp trực tiếp các cộng đồng và nói chuyện với người dân.

Hong Kong đang phải gánh chịu hệ lụy từ các cuộc biểu tình trái phép tại đặc khu này. Theo đó, GDP trong quý 2 vừa qua chỉ tăng 0,6% theo giá trị thực so với cùng kỳ năm ngoái, với ba lĩnh vực bị tác động mạnh nhất là cung cấp thực phẩm, du lịch và bán lẻ.

Lượng du khách và tỷ lệ phòng khách sạn có người thuê đã giảm tới hai con số trong tháng Bảy vừa qua, trong khi các hãng kinh doanh du lịch ghi nhận doanh thu trung bình trong hai tháng qua giảm gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, bà Lâm bày tỏ tin tưởng rằng "những ai yêu mến Hong Kong sẽ không thể chấp nhận khi thấy trung tâm tài chính bị hủy hoại" và kêu gọi người dân cùng nhau giải quyết những khó khăn hiện tại./.

Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục