Nhà chức trách Indonesia tối 15-9 đưa ra cảnh báo, khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã khiến chất lượng không khí ở hai tỉnh Trung và Đông Kalimantan tới mức "nguy hiểm”, buộc các trường học tại hai thành phố ở đảo Borneo, Trung Kalimantan phải đóng cửa trong một tuần; cản trở các chuyến bay đến và đi từ khu vực này, và người dân được khuyến cáo cảnh giác cao với tình trạng khói mù.


Khói mù dày đặc cản trở các chuyến bay đến và đi ở sân bay Tjilik Riwut, thành phố Palangka Raya (Ảnh: Antara)

Indonesia và các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Malaysia và Singapore thường xuyên hứng chịu tình trạng ô nhiễm khói mù từ việc đốt rừng làm sạch đất để canh tác rừng cọ lấy dầu. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm khói mù đang diễn ra trong năm nay đang ở mức tồi tệ nhất kể từ năm 2015 do hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino khiến tình trạng khô hạn kéo dài.

Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia cho biết, chỉ số ô nhiễm không khí (API) tại thành phố Palangka Raya, thủ phủ của đảo Borneo ở tỉnh Trung Kalimantan ngày 15-9 đã lên tới 500, là chỉ số ở mức "nguy hiểm”. Bất cứ chỉ số nào trên mức 100 đều được coi là "không tốt với sức khỏe”.

Do đó, chính quyền địa phương ra thông báo tất cả các trường học tại thành phố Palangka Raya và Sampit đóng cửa từ thứ Hai tới thứ Bảy tuần tới.


Khói mù làm giảm tầm nhìn ở Tanah Grogot, huyện Paser xuống còn 10m (Ảnh: Antara)

Giám đốc Sở Giáo dục Trung Kalimantan Slamet Winaryo cho biết, các trường học khác của tỉnh này sẽ bắt đầu giờ học muộn hơn nửa tiếng vào lúc 7 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương). Đồng thời khuyến khích các tiết học chỉ kéo dài 30 phút.

Khói mù dày đặc từ các đám cháy rừng cũng khiến hầu hết chuyến bay đến và đi từ sân bay Tjilik Riwut ở thành phố Palangka Raya bị hủy bỏ.

Giám đốc điều hành sân bay Tjilik Riwut, ông Siswanto cho hay, khói mù dày đặc đã giảm đáng kể tầm nhìn xuống 600m khiến các phi công khó khăn để hạ cánh xuống sân bay.

Tình trạng khói mù cũng làm gián đoạn một số lịch trình bay, bao gồm những chuyến bay từ Palangka Raya đến các thành phố như Jakarta, Surabaya, Yogyakarta và Solo.

Tại tỉnh Đông Kalimantan, trong ngày hôm nay, khói mù dày đặc từ các đám cháy rừng đã làm giảm tầm nhìn xuống còn 10m ở Tanah Grogot, huyện Paser; và tầm nhìn chỉ còn 5m ở khu vực Tapis, rất nguy hiểm cho việc lái xe.

Người đứng đầu cảnh sát giao thông huyện Paser, ông Donny Romansa đã ra khuyến cáo các lái xe trong khu vực khói mù dày đặc phải bật đèn các phương tiện khi tham gia giao thông, cũng như hạn chế tốc độ.

Chính quyền huyện Paser cũng tuyên bố tình trạng khói mù khẩn cấp, đồng thời hối thúc người dân địa phương đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Bộ trưởng Môi trường Indonesia hôm thứ Sáu nói rằng một số vụ cháy rừng xảy ra trên lãnh thổ của Indonesia bắt nguồn từ phần đất do các công ty Malaysia thuê sử dụng. Trong khi đó, các nước láng giềng của Indonesia là Malaysia và Singapore đang lên án các đám cháy rừng gây ra tình trạng ô nhiễm khói mù trong khu vực.


Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia bị bao phủ trong khói mù dày đặc ngày 13-9 (Ảnh: Reuters)

Tại Singapore, theo Trung tâm môi trường quốc gia Singapore (NEA), lần đầu tiên trong vòng ba năm qua, chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm (PSI) của nước này đo được vào chiều 14-9 đã ở mức "không tốt cho sức khỏe”. Đến tối 15-9, NEA thông báo PSI đã có cải thiện trong khoảng từ 91-100.

Còn tại Malaysia, ngày 15-9, chính quyền bang Johor đã lệnh đóng cửa hơn 300 trường học và nhà trẻ khi khói mù khiến chỉ số API đạt tới mức 208, mức "rất không tốt cho sức khỏe”.

Bộ Năng lượng, Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Biến đổi khí hậu Malaysia hôm nay thông báo sẽ tập trung hoạt động tạo mưa nhân tạo tại các khu vực bị ô nhiễm khói mù nặng nề ở các bang Selangor và Johor. Hoạt động tạo mưa nhân tạo sẽ bắt đầu từ 11 giờ sáng (giờ địa phương) ở sân bay Subang.

Theo Cơ quan giảm thiểu thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB), Indonesia đã triển khai tám máy bay trực thăng và 1.512 nhân viên tham gia dập lửa ở các đám cháy rừng trên diện tích 44.769 ha ở tỉnh Trung Kalimantan từ tháng 5 đến nay.

Dữ liệu quan sát của Trung tâm Khí hậu, Khí tượng và Địa vật lý Indonesia (BMKG) ngày 14-9 đã phát hiện 1.231 điểm cháy rừng trên đảo Sumatra, 1.865 điểm cháy rừng trên đảo Kalimantan thuộc Indonesia, 412 điểm cháy rừng trên đảo Kalimantan thuộc Malaysia, và 216 điểm cháy rừng ở Serawak và Sabah, Malaysia.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Mỹ và Trung Quốc nhất trí thiết lập các kênh liên lạc để tăng cường trao đổi về thương mại

Ngày 25/5, tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào đang thăm Mỹ để thảo luận vấn đề thương mại song phương.

Nhật Bản: Bắt giữ nghi phạm vụ tấn công bằng dao và nổ súng tại tỉnh Nagano

Ngày 26/5, cảnh sát Nhật Bản cho biết đã bắt giữ 1 đối tượng bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công bằng dao và nổ súng khiến tổng cộng 4 người thiệt mạng một ngày trước đó.

Khai mạc Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 28

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 25/5, Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 28 đã khai mạc tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản với chủ đề "Nâng tầm sức mạnh của châu Á trong giải quyết các thách thức toàn cầu"

Tàu mắc cạn khiến kênh đào Suez ùn tắc

Một con tàu đã bị mắc cạn trên kênh đào Suez ở Ai Cập khiến ít nhất 4 tàu khác bị kẹt lại phía sau.

Italy ‘oằn mình’ trước trận lụt lịch sử tồi tệ nhất trong 100 năm

Hai đợt mưa diễn ra cách nhau 15 ngày đã đổ xuống Emilia Romagna - một trong những vùng giàu có nhất tại Italy - lượng nước mưa bằng mức trung bình của cả năm, nhấn chìm hàng chục thành phố và thị trấn, gây ra hàng trăm vụ lở đất và làm tê liệt hơn 500 con đường.

Truyền thông Nga: Việt Nam mở ra ''''cánh cổng'''' đi vào châu Á

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 24/5, nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, báo "Sự thật Komsomol” - tờ báo lớn, có uy tín tại Nga đã đăng tải bài viết đánh giá về tiềm năng và triển vọng trong quan hệ Nga-Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục