Triều Tiên vừa lên tiếng xác nhận đã cho thử một bệ phóng đa tên lửa siêu lớn ngày 10/9. Sự cố khiến nước láng giềng của Triều Tiên là Hàn Quốc hết sức quan ngại.


Hãng tin Yonhap ngày 10/9 trích dẫn tuyên bố của quân đội Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã cho bắn 2 quả tên lửa tầm ngắn từ khu vực phía tây nước này theo hướng đông. Cả hai tên lửa đã bay hết quãng đường khoảng 330km ở độ cao tối đa là 50 - 60km.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay, 11/9 đã cho đăng bài viết xác nhận thông tin trên. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đích thân thị sát vụ bắn thử bệ phóng đa tên lửa siêu lớn một ngày trước đó.


Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đứng cạnh bệ phóng đa tên lửa siêu lớn của Triều Tiên ngày 10/9. Ảnh: KCNA

Tại sự kiện, ông Kim khẳng định, vụ thử nghiệm mới nhất này cuối cùng đã chứng minh các khía cạnh liên quan đến hoạt động chiến đấu của vũ khí,nhữngđặc điểm quỹ đạo, độ chính xác và tính năng dẫn đường tiên tiến. Song, người đứng đầu Bình Nhưỡng lưu ý vẫn còn một bước nữa là thực hiện thử nghiệm kiểm tra sức mạnh của bệphóng mới.

Các bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy, các tên lửa được bắn đi từ một xe mang phóng tự hành (TEL) dường như sở hữu 4 ống phóng. Do một trong 4 ống phóng này bị che phủ nên một số nhà phân tích tin Triều Tiên có thể đã bắn tới 3 quả tên lửa.

KCNA không đề cập tới việc vụ phóng thử có thành công hay không, trái ngược hẳn cách đưa tin về vụ thử vũ khí ngày 24/8. Vì vậy,cácchuyên gia nghi ngờ, một trong những quả tên lửa đã không găm trúng mục tiêu định trước.

Sự cố ngày 10/9 đánh dấu vụ thử nghiệm vũ khí thứ 10 của Triều Tiên trong năm nay. Nó diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng đề xuất khôi phục đàm phán hạt nhân với Mỹ. Trong một tuyên bố mới, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui khẳng định, nước này sẵn sàng ngồi vào bàn thương lượng với Washington "vào thời gian và địa điểm được thống nhất vào cuối tháng 9".

                    Theo Nhandan

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục