Một giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc đã qua đời vì bị nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19). Trước đó, 5 nhân viên y tế cũng tử vong khi làm nhiệm vụ chống dịch.

 
Giám đốc bệnh viện Vũ Hán qua đời vì virus corona - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bác sĩ Liu Zhiming (Ảnh: Weibo)

Đài truyền hình Trung Quốc CCTV ngày 18/2 cho hay bác sĩ Liu Zhiming giám đốc bệnh viện Vũ Xương ở Vũ Hán, đã qua đời vì nhiễm virus corona chủng mới.

Thông tin cho biết mặc dù được cứu chữa tận tình nhưng ông Liu đã qua đời 10h30 sáng nay (giờ địa phương). 

Theo thông tin Nhân dân Nhật báo đăng tải trên Twitter chính thức, ông Liu đã qua đời ở tuổi 50. 

Bệnh viện Vũ Xương ở Vũ Hán là một trong những cơ sở y tế được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân mắc viêm phổi vì virus corona chủng mới.

Trước đó, vào ngày 17/2, Nhân Dân nhật báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng thông tin trên mạng xã hội Twiter chính thức rằng bác sĩ Liu đã qua đời vì virus Covid-19. Tuy nhiên, thông tin này bị xóa đi ngay sau vài phút khi một quan chức y tế Hồ Bắc vào cùng ngày nói rằng bác sĩ đang trong tình trạng nguy kịch, theo The Australian.

Theo truyền thông Trung Quốc, bác sĩ Liu là một chuyên gia về phẫu thuật thần kinh. Ông khỏe mạnh trước khi bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, theo The Australian, một y tá 59 tuổi ở bệnh viện Vũ Xương có tên là Liu Fan, bị cho là đã tử vong vì Covid-19.

Reuters dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Hồ Bắc cho biết, trong ngày 17/2, tỉnh này có thêm 93 người chết vì virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi cấp, nâng tổng số người chết tại tâm dịch này lên 1.789 ca. Số ca nhiễm mới tăng 1.807 ca, nâng tổng số người nhiễm tại Hồ Bắc lên gần 60.000 người.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã công bố số liệu thống kê các địa phương trên toàn quốc sau đó.

Theo đó, tính chung toàn Trung Quốc đại lục, nước này ghi nhận 98 ca tử vong trong ngày 17/2, nâng tổng số người chết lên 1.868 người.

Số ca nhiễm mới tăng 1.886 ca, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục lên 72.436 ca.

Theo số liệu của Trung tâm Phòng chống và kiểm soát bệnh dịch Trung Quốc, có ít nhất 3.019 nhân viên y tế Trung Quốc đại lục từ 422 bệnh viện đã bị nhiễm virus corona chủng mới trên toàn quốc tính đến ngày 11/2.

Tính tới ngày 11/2, có 5 nhân viên y tế đã tử vong khi làm nhiệm vụ chống dịch. Con số này ít hơn thống kê trước đó của Cơ quan Y tế Quốc gia Trung Quốc 1 người.

Theo Báo Dân Trí


Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục