Ngày 28/2, Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác về y tế công nhằm khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cam kết trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì đang ở thăm Tokyo.


Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 28/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Tại cuộc gặp, ông Dương Khiết Trì cho biết Trung Quốc và Nhật Bản đã hỗ trợ nhau trong cuộc chiến chống COVID-19 và cùng hành động để khắc phục những khó khăn, từ đó làm sâu sắc tình hữu nghị giữa hai nước. Ông nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Nhật Bản và cam kết Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục giúp Tokyo phòng chống dịch bệnh, tăng cường hợp tác y tế song phương và đa phương. 

Đề cập đến kế hoạch thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Dương Khiết Trì đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Nhật Bản cũng như tiến hành các công tác chuẩn bị tốt cho chuyến công du này. 

Chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc dự kiến diễn ra trong năm nay, nhưng mới đây xuất hiện những dự đoán rằng kế hoạch này sẽ bị hoãn do bùng phát dịch COVID-19. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc tới Nhật Bản, sau chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào hồi tháng 5/2008.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Abe cho biết nước này sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác với Trung Quốc về chia sẻ thông tin, phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Ông cũng cam kết tham gia nỗ lực chung nhằm đối phó với những thách thức của ngành y tế công toàn cầu. Thủ tướng Abe cũng đánh giá chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nhật Bản có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ song phương và Tokyo sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo chuyến thăm dự kiến vào tháng Tư tới diễn ra tốt đẹp.

Cũng trong ngày 28/2, ông Dương Khiết Trì đã tham dự đối thoại chính trị cấp cao Trung Quốc - Nhật Bản cùng với Cố vấn An ninh quốc gia Nhật Bản Shigeru Kitamura và có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi.


                          Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục