Hai nước châu Âu phong tỏa toàn quốc, nhiều nước khác hạn chế đi lại và kiểm soát biên giới để ngăn Covid-19, ảnh hưởng tới hơn 106 triệu người.

Tây Ban Nha, quốc gia hơn 46 triệu dân, ngày 14/3 quyết định phong tỏa toàn quốc, buộc người dân phải ở trong nhà trong nỗ lực chưa từng có nhằm ngăn Covid-19 lây lan, khi nước này trở thành ổ dịch lớn thứ hai châu Âu với 7.753 người nhiễm và 288 người chết.

Với hơn 60 triệu dân Italy bị phong tỏa trước đó, châu Âu hiện nay có hơn 106 triệu người đang bị phong tỏa nhằm ngăn chặn nCoV. Họ sẽ phải ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, các hoạt động tụ tập đông người cũng bị nghiêm cấm.

Czech từ ngày 16/3 cũng yêu cầu hơn 10 triệu dân nước này hạn chế ra khỏi nhà và tránh tụ tập đông người. Đức áp dụng lại các biện pháp kiểm soát biên giới với Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Luxembourg và Đan Mạch từ hôm nay. Lệnh kiểm soát biên giới nhằm hạn chế tối đa số người qua lại, nhưng được miễn trừ cho hàng hóa cùng "công dân Đức và những người có giấy phép cư trú". 

Các biện pháp kiểm soát, phong tỏa được châu Âu áp dụng trong bối cảnh châu lục này ghi nhận tới 508 ca tử vong mới vì nCoV hôm nay, mức tăng cao nhất kể từ khi Covid-19 bùng phát tại khu vực. Ba ngày trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố châu Âu là tâm dịch toàn cầu, cảnh báo không thể dự đoán được đỉnh dịch.

Số người nhiễm nCoV tại Tây Ban Nha tăng hơn 1.400 trong 24 giờ qua, số người chết cũng tăng thêm 96, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên gần 300 người. Covid-19 diễn biến xấu hơn tại Italy với hơn 3.500 ca bệnh mới và thêm gần 400 người chết, mức tăng kỷ lục sau một ngày.

Đức ghi nhận hơn 5.800 ca nhiễm nCoV, trong số này có 400 ca nguy kịch, 11 người chết.

Một cảnh sát Đức đứng gách tại khu vực kiểm soát phương tiện giữa thành phố Kehl, Đức và Strasbourg, Pháp ngày 12/3. Ảnh: AFP.

Một cảnh sát Đức đứng gác tại khu vực kiểm soát phương tiện giữa thành phố Kehl, Đức và Strasbourg, Pháp ngày 12/3. Ảnh: AFP.

Các quốc gia còn lại ở châu Âu chưa áp dụng biện pháp phong tỏa, nhưng cũng có các động thái quyết liệt để ngăn nCoV lây lan. Áo cấm các cuộc tụ tập trên 5 người và yêu cầu đóng cửa nhà hàng, quán bar, địa điểm vui chơi, cơ sở phục vụ thể thao và các cửa hàng không thiết yếu. Sau khi phát hiện hơn 800 ca nhiễm và một người chết vì nCoV, Áo đã cấm nhập cảnh đối với người đến từ Anh, Hà Lan, Ukraine và Nga.

Hơn 120 người tại Pháp chết vì nCoV và hơn 5.200 người đang được điều trị, trong đó có 400 ca nguy kịch. Các quán cafe, nhà hàng, rạp chiếu phim và hầu hết các cửa hàng tại Pháp bị đóng cửa. Chính phủ Pháp cho biết sẽ giảm tần suất chuyến bay, tàu và xe khách giữa các thành phố từ 15/3, song hệ thống tàu điện ngầm của Paris vẫn hoạt động bình thường.

Chính phủ Ireland khuyến cáo tất cả các quán bar trong nước đóng cửa ít nhất tới cuối tháng 4. Trước đó, dân thủ đô Dublin vẫn tụ tập tại nhiều địa điểm để ca hát nhảy múa trong lúc Ireland ghi nhận 170 ca nhiễm nCoV và hai người chết.

Tòa thánh Vatican thông báo Lễ Phục sinh diễn ra vào tháng 4 sẽ không có người tham dự, động thái chưa từng có trong nhiều thập kỷ gần đây. Giáo hoàng Francis rời Vatican và đi bộ tới hai địa điểm tại thủ đô Rome, Italy để cầu cho đại dịch chấm dứt.

Theo Vnexpress.net

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục