Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins ngày 23/4, trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận thêm 1.738 ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Con số này thấp hơn so với số ca tử vong 2.751 của 24 giờ trước đó.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới phòng cấp cứu của Trung tâm y tế Wockoff ở Brooklyn, bang New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các trường hợp tử vong mới đã nâng tổng số ca tử vong do mắc COVID-19 ở Mỹ lên thành 46.583 người kể từ khi bùng phát dịch tại quốc gia này. Mỹ hiện vẫn là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới hiện nay. 

Cùng ngày, Thống đốc bang New York, Mỹ, Andrew Cuomo cho biết Tổng thống Donald Trump đã cam kết hỗ trợ bang này nâng khả năng xét nghiệm lên tới 40.000 xét nghiệm chẩn đoán bệnh và xét nghiệm kháng thể mỗi ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thống Trump cũng đã nhất trí sẽ xem xét để miễn cho bang này khoản chi đối ứng 25% số tiền bang nhận được từ Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA). Theo Thống đốc Cuomo, hiện New York không có khả năng chi trả khoản tiền này do các hoạt động kinh tế đã hoàn toàn tê liệt vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong một diễn biến liên quan, Thống đốc Cuomo cho biết tỷ phú Mike Bloomberg sẽ giúp xây dựng một "đội quân" truy dấu những người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhằm hỗ trợ bang ứng phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh. 

Cụ thể, tỷ phú Bloomberg sẽ đóng góp hơn 10 triệu USD cho công tác xét nghiệm, truy dấu và cách ly những người nhiễm bệnh. Hiện bang New York có 500 nhân viên truy dấu người nhiễm virus SARS-CoV-2, song cần hàng nghìn người như vậy trong khi mà bang này vẫn tâm dịch ở Mỹ. 

Tình hình đại dịch tại New York cũng có nhiều dấu hiệu tích cực với số ca tử vong trong 3 ngày vừa qua đều dưới 500 ca và số người nhập viện cũng liên tục giảm trong 9 ngày qua. Số ca tử vong ở bang ghi nhận trong 24 giờ qua là 474, ít hơn ngày hôm trước 7 ca nhưng tổng số ca tử vong tính đến nay đã lên tới 15.302 người.

Trước đó, cùng ngày, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết thành phố đang nỗ lực hỗ trợ cho khoảng 400.000 người dân sống tại các khu chung cư của thành phố như ưu tiên xét nghiệm sớm, cung cấp khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn tay và đồ ăn cho người già.

Tiến hành xét nghiệm trên diện rộng được coi là điều kiện chính để các bang ở Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại và mở cửa trở lại nền kinh tế mà không làm gia tăng số ca nhiễm.


                                        Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Nga sẵn sàng thúc đẩy hợp tác quốc tế về khí hậu

Ngày 22/3, tại thành phố Yakutsk (Cộng hòa Yakutia, Nga), Hội nghị khoa học-thực tiễn về biến đổi khí hậu và sự tan băng vĩnh cửu chính thức khai mạc. Sự kiện do Bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực phối hợp chính quyền Yakutia, Đại học liên bang Đông Bắc (Nga) tổ chức.

Cảnh sát Thái Lan phá đường dây lừa đảo đa quốc gia qua điện thoại

Cảnh sát Thái Lan ngày 22/3 cho biết đã bắt giữ tổng cộng 20 đối tượng, bao gồm 5 người mang quốc tịch Ấn Độ và 15 người Thái Lan, với cáo buộc liên quan đến một mạng lưới lừa đảo qua điện thoại.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo ‘ngày tận thế hạt nhân’ đã đến gần hơn

Hãng TASS ngày 23/3 dẫn cảnh báo của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev nhấn mạnh: "Mỗi ngày các chuyến hàng vũ khí nước ngoài đến Ukraine cuối cùng sẽ mang ngày tận thế hạt nhân đến gần hơn".

Cơ hội gắn kết đồng minh - láng giềng

Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm Canada trong hai ngày 23 và 24/3, trong đó ông sẽ gặp Thủ tướng Justin Trudeau để bàn về một loạt vấn đề quan hệ song phương và quốc tế. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Biden tới nước láng giềng kể từ khi nhậm chức năm 2021.

Mỹ tuyên bố không coi quan hệ Nga - Trung là liên minh

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby thừa nhận trong vài năm qua, Trung Quốc và Nga đang phát triển mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn song Washington không gọi mối quan hệ này là một liên minh.

Ukraine tăng chi tiêu ngân sách lên mức kỷ lục trong năm 2023

Ngày 21/3, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua sửa đổi ngân sách nhà nước năm 2023, theo đó tăng chi tiêu lên mức kỷ lục trong bối cảnh Kiev tìm nguồn quỹ bổ sung cho hoạt động mua sắm vũ khí và trả lương cho quân nhân sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia Đông Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục