Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 76.199 trường hợp mắc COVID-19 và 3.002 ca tử vong, tiếp tục xu thế hạ nhiệt. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 5.660.200 người. Nhiều nước từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội, song đại dịch có nguy cơ hình thành các ổ dịch mới.


Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Amman, Jordan ngày 24/3/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 27/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 5.660.246 ca, trong đó có 350.615 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 2.420.105 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 53.052 và 2.889.526 ca đang điều trị tích cực. Xu thế dịch "hạ nhiệt" tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, xét cả về số ca tử vong và dương tính mới với virus SARS-CoV-2.

Trong 24 giờ qua, thế giới có 3 nước ghi nhận số ca tử vong vẫn ở mức trên 200 ca là Mỹ (695 ca) và Tây Ban Nha (280 ca) và Mexico (239 ca). Số ca mắc mới virus SARS-CoV-2 nhiều nhất trong ngày xảy ra ở Mỹ (17.818 ca) và Nga (8.915 ca); trong khi Mexico ghi nhận số ca tử vong tăng đột biến trong ngày với 424 ca.

"Xứ sở Samba" có nguy cơ trở thành tâm dịch mới khi dịch bệnh đang diễn biến xấu với tốc độ rất nhanh những ngày gần đây. Brazil đã có tổng cộng 377.780 ca mắc COVID-19, trong khi nhà chức trách nước này vẫn chưa triển khai những biện pháp nghiêm ngặt nhằm phòng chống dịch bệnh.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên tàu hỏa tại Tokyo, Nhật Bản ngày 25/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Nhiều nước dần khôi phục hoạt động thường nhật

Mỹ trong 24 giờ qua ghi nhận 695 ca tử vong và 17.818 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, qua đó nâng tổng số ca tử vong và mắc bệnh tại nước này lên lần lượt là 100.500 và 1.724.044 ca.

"Xứ sở cờ hoa" tiếp tục là tâm dịch nóng nhất thế giới và là quốc gia đầu tiên có số ca tử vong vì đại dịch vượt quá con số 1.000. Tuy nhiên, nếu xét về các chỉ số ca tử vong và ca mắc bệnh mới, thì xu thế dịch đang có chiều hướng chững lại và hạ nhiệt tại Mỹ.

Hiện hầu hết các tiểu bang của Mỹ đã mở cửa trở lại hoạt động kinh tế và xã hội. Trong khi ngay tại "tâm dịch" New York, Thị trường tài chính Phố Uôn cũng đã mở cửa sau hơn 1 tháng đóng băng, các bãi biễn đã được phép đón khách trở lại...

Chú thích ảnh
 Quang cảnh bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 15/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Sáng 26/5 (theo giờ Mỹ), các chỉ số chứng khoán của Phố Uôn đã đồng loạt tăng điểm trong bối cảnh có thêm nhiều hy vọng về vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) chính thức hoạt động trở lại kể từ khi phải tạm đóng cửa vào cuối tháng 3.

Các nhân viên giao dịch cần đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt, cũng như tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Mặc dù nhiều giao dịch có thể thực hiện qua máy tính, cho phép thị trường vận hành bình thường kể cả khi sàn giao dịch phải đóng cửa, song lãnh đạo NYSE khẳng định việc duy trì sàn giao dịch sẽ tạo điều kiện cho hoạt động mua bán cổ phiếu, đặc biệt là trong thời điểm cuối ngày, hoặc khi có công ty mới niêm yết.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi di chuyển trên phố ở Tokyo, Nhật Bản ngày 26/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ ngày 26/5, thủ đô Tokyo của Nhật Bản bước vào giai đoạn 1 nới lỏng phong tỏa do đại dịch COVID-19, với việc mở lại bảo tàng, thư viện và các cơ sở thể thao trong nhà.

Các nhà hàng cũng được phép mở cửa đến 22h, thay vì 20h như trước đây. Hiện chính quyền Tokyo đang xem xét chuyển sang giai đoạn 2, trong đó các phòng tập gym, nhà hát, rạp chiếu phim và trung tâm luyện thi có thể mở cửa trở lại. Các quán karaoke sẽ có thể hoạt động trở lại trong giai đoạn 3.

Trước đó, hôm 25/5, Thủ tướng Shinzo Abe đã công bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh COVID-19 tại 5 tỉnh, thành còn lại trên toàn quốc. Với thông báo mới này, chính phủ đã cho phép các công dân tự do đi lại và doanh nghiệp nối lại hoạt động trên cả nước.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến thời điểm sáng 27/5, Nhật Bản ghi nhận 16.581 ca mắc COVID-19 và 830 ca tử vong (chưa tính các trường hợp mắc bệnh và tử vong liên quan đến du thuyền Diamond Princess).

Chú thích ảnh
 Người bán hàng rong trên một đường phố ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 24/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 26/5, Chính phủ Campuchia quyết định nới lỏng biện pháp cấm hoạt động thể thao sau khi tình hình dịch COVID-19 tại nước này diễn biến tích cực.

Trong một thông báo, Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Hang Chuon Naron cho biết các hoạt động thể thao từ nay sẽ được nối lại, nhưng thi đấu không khán giả. Ngoài ra, các quan chức và vận động viên cần tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo về y tế như không quá 100 người mỗi trận thi đấu, không ôm hoặc bắt tay nhau sau mỗi lần ghi điểm. Các trung tâm thể thao cùng với trang thiết bị phải được khử trùng trước các buổi tập luyện hoặc giải thi đấu. 

Hiện tình hình dịch bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này đã cải thiện khi chỉ còn 2 trong tổng số 124 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Chú thích ảnh
  Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Amman, Jordan ngày 28/4/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 26/5, giới chức Jordan cho biết các công chức nước này đã bắt đầu đi làm trở lại sau 2 tháng phải ở nhà do lệnh phong tỏa nhằm kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Phần lớn trong tổng số 250.000 công chức của Jordan đã không đi làm kể từ khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp vào giữa tháng 3 vừa qua. Sameh al Nasser, người đứng đầu ủy ban dịch vụ công Jordan, xác nhận khoảng 60% công chức sẽ đi làm trở lại và áp dụng biện pháp giãn cách xã hội.

Cùng ngày, các nhà thờ tại vùng Đất Thánh đã mở lại cho các tín đồ và du khách tới thăm, trong bối cảnh giới chức Palestine và các nhà thờ nới lỏng các biện pháp hạn chế, vốn được áp đặt nhằm kiểm soát dịch COVID-19 lây lan.

Chú thích ảnh
 Cảnh vắng vẻ tại Jeddah, Saudi Arabia, ngày 2/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong thông báo ngày 26/5, Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết từ tuần này bắt đầu nới lỏng các hạn chế theo từng giai đoạn, theo đó trong 3 ngày cuối tuần này, lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ trong khung giờ từ 6h-15h. Còn từ ngày 31/5 đến ngày 20/6, lệnh giới nghiêm tiếp tục được nới lỏng cho tới 20h. Saudi Arabia sẽ dỡ bỏ hoàn toàn phong tỏa đất nước vào ngày 21/6 tới.

Ngoài ra, hoạt động cầu nguyện tại tất cả các thánh đường bên ngoài thánh địa Mecca cũng được phép nối lại kể từ ngày 31/5. 

Saudi Arabia - quốc gia ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất ở Vùng Vịnh, đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc trong suốt dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo. Đến nay, quốc gia Vùng Vịnh này có khoảng 75.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 400 ca tử vong.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tehran, Iran ngày 9/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, sau hơn hai tháng đóng cửa do dịch COVID-19 bùng phát, các nhà hàng, quán cà phê ở Iran đã được phép mở cửa trở lại từ ngày 26/5. Quốc gia Trung Đông này từng là một trong những ổ dịch lớn nhất châu Á.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, Thứ trưởng Y tế Iran Mohsen Farhadi cho biết tất cả các nhà hàng ở nước này sẽ mở lại trong khi vẫn thực hiện những quy định về y tế. Các quán cà phê cũng bắt đầu mở cửa đón khách nhưng không phục vụ thuốc lá Hukka vốn rất phổ biến ở các quán cà phê và quán trà ở Iran.

Theo trang thống kê worldometers.info, đến nay Iran ghi nhận 139.511 ca mắc COVID-19 và 7.508 ca tử vong.

Chú thích ảnh
  Người Palestine phân phát thức ăn miễn phí nhân tháng lễ Ramadan ở Deir al-Balah, miền Trung Dải Gaza ngày 27/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng trong ngày 26/5, nhà thờ Giáng sinh ở thành phố Bethlehem ở khu Bờ Tây đã mở đón khách tham quan sau gần 3 tháng đóng cửa do đại dịch COVID-19.

Nhà thờ này là một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Thiên Chúa nhưng đã phải đóng cửa ngay trước dịp Lễ Phục sinh - giai đoạn bận rộn trong năm của nhà thờ và thường thu hút hàng nghìn du khách và các tín đồ tới tham quan và hành lễ.

Hầu hết ca nhiễm từng tiếp xúc với người Palestine đang làm việc tại Israel. Chính phủ Israel đã bắt đầu cho mở cửa trở lại các trường học, các cơ sở thờ tự và siêu thị trong bối cảnh đà lây lan của đại dịch COVID-19 đã chậm lại. Theo Bộ Y tế Israel, tính đến ngày 26/5, nước này đã ghi nhận hơn 16.700 ca mắc COVID-19, trong đó có 279 ca tử vong và hơn 14.000 trường hợp đã khỏi bệnh.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Podgorica, Montenegro ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại châu Âu, Montenegro trở thành quốc gia đầu tiên tuyên bố đã hết dịch bệnh COVID-19.

Ngày 26/5, Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic tuyên bố nước này đã khống chế thành công dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi trong 20 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới và cũng chỉ 69 ngày sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Tính tới ngày 25/5, Montenegro ghi nhận 324 ca mắc bệnh và 9 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Warsaw, Ba Lan ngày 19/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Ba Lan cũng tuyên bố nước này đã qua đỉnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 dù số ca mắc mới vẫn tăng đều và số ca tử vong vì dịch bệnh cũng đã vượt mốc 1.000.

Hiện Ba Lan ghi nhận tổng cộng 21.631 ca mắc bệnh và 1.007 ca tử vong. Số ca mắc mới trong những tuần gần đây dao động từ 300-400 ca/mỗi ngày, có ngày lên 500 ca.

Trong khi đó, Thủ tướng CH Séc Andrej Babis tuyên bố quốc gia này và Slovakia sẽ mở lại biên giới trong tuần này, cho phép người dân hai bên qua lại biên giới tối đa trong 48 giờ, bắt đầu từ ngày 27/5, mà không phải tiến hành xét nghiệm hay cách ly.

CH Séc cũng mở cửa biên giới với Áo và Đức từ ngày 26/5 nhưng yêu cầu người nhập cảnh cung cấp chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2. Hoạt động kiểm tra toàn diện tại biên giới sẽ được thay thế bằng hình thức kiểm tra ngẫu nhiên và vẫn không cho khách du lịch nhập cảnh.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên đường phố tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 1/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 26/5 thông báo sẽ nối lại một phần các dịch vụ quá cảnh tại sân bay quốc tế từ tuần tới.

Sân bay ở Hong Kong là một trong những sân bay sầm uất nhất thế giới, song số lượng khách và số chuyến bay đều đã giảm mạnh do dịch bệnh thời gian qua. Phát biểu với báo giới, Trưởng đặc khu, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) thông báo: "Các dịch vụ quá cảnh tại sân bay sẽ được nối lại một phần từ ngày 1/6 tới sau khi phải ngừng hoạt động từ ngày 25/3".

Hong Kong là một trong những nơi đầu tiên ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Trung Quốc. Nhưng đến ngày 26/5, thành phố này không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong 11 ngày liên tiếp. Mọi ca nhập cảnh Hong Kong đều không được phép vào thành phố cho đến khi có kết quả xét nghiệm virus. Những người có kết quả dương tính đều bị cách ly ngay lập tức.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế làm việc tại điểm xét nghiệm COVID-19 tại Lima, Peru, ngày 11/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Còn nhiều điểm nóng và nguy cơ đại dịch hình thành các ổ dịch mới

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Mỹ, đồng thời là người đứng đầu Tổ chức Y tế châu Mỹ (PAHO), bà Carissa Etienne cho biết WHO đánh giá các quốc gia châu Mỹ là tâm dịch mới của đại dịch COVID-19 và hiện không phải thời điểm để những nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Phát biểu trong một hội nghị trực tuyến, bà Carissa Etienne cho hay, sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng nhanh chóng tại các quốc gia như Brazil, tại đây hồi tuần trước đã ghi nhận số ca tử vong do dịch bệnh cao nhất trên thế giới kể từ khi đại dịch bùng phát, tính trong khoảng thời gian 7 ngày.

Chú thích ảnh
 Nhân viên phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 tại Belo Horizonte, Brazil, ngày 9/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) ngày 26/5 cũng dự báo khu vực Mỹ Latinh - "tâm chấn" mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sắp trải qua những tuần lễ cực kỳ khó khăn về diễn biến tình hình dịch bệnh.

Phát biểu họp báo trực tuyến, Phó Giám đốc PAHO Jarbas Barbosa cho biết khu vực Mỹ Latinh sẽ phải chờ đón những tuần lễ rất khó khăn phía trước, cảnh báo đây không phải là lúc có thể nới lỏng những hạn chế được áp dụng để kiểm soát virus SARS-CoV-2 như chính phủ các nước Brazil, Mexico và Peru đang làm, khi cũng là những nước có số ca mắc cao nhất khu vực.

Chú thích ảnh
 Chôn cất bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại một nghĩa trang ở Ciudad Juarez, bang Chihuahua, Mexico ngày 17/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Giám đốc bộ phận Bệnh truyền nhiễm của PAHO Marcos Espinal nhận định tình hình dịch bệnh tại Brazil - quốc gia bị tác động nặng nề nhất do dịch bệnh tại khu vực, sẽ chưa thuyên giảm vào tuần tới và vẫn còn cả một chặng đường dài cần vượt qua.

Trong khi đó, tỷ lệ mắc bệnh cũng liên tiếp tăng cao ở Chile, Peru, Ecuador, và Venezuela trong dấu hiệu cho thấy sự lây lan của đại dịch COVID-19 đang tăng tốc. PAHO dự báo tại Nam Mỹ chỉ có Bolivia và Paraguay có thể sẽ ghi nhận mức sụt giảm nhẹ về số ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Espinal cũng cho rằng phần lớn các nước Nam Mỹ hiện không thực hiện đủ xét nghiệm để phát hiện người bệnh. Chính vì thế, ông đề nghị tăng cường xét nghiệm trên diện rộng là cách duy nhất để có một bức tranh rõ ràng về diễn biến của dịch. 

Theo số liệu chính thức, tính đến ngày 26/5, khu vực Mỹ Latinh và Caribe ghi nhận tổng cộng 750.232 ca mắc COVID-19. Trong đó, tính tới sáng 27/5, Brazil và Mexico là hai nước có nhiều trường hợp tử vong nhất, lần lượt là 23.622 và 7.633.

Chú thích ảnh
 Cảnh sát đeo khẩu trang tuần tra tại bãi biển ở Ostia, Italy, ngày 19/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ở châu Âu, ngày 26/5, Bộ Y tế Italy cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát lần hai tại nước này, song khẳng định Italy đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với đợt bùng phát mới.

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky TV, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho rằng: "Tất cả các nhà khoa học trên thế giới đều quan ngại về làn sóng dịch COVID-19 lần thứ hai và những ai chịu trách nhiệm về các quyết định chính trị không thể đánh giá thấp khả năng này, do đó, chúng tôi đã tăng số giường chăm sóc tích cực lên 115%".

Bộ trưởng Speranza khẳng định Italy đã sẵn sàng cho làn sóng thứ hai của dịch bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân sẵn sàng phối hợp với cơ quan y tế, Hội Chữ thập đỏ để tiến hành xét nghiệm huyết thanh, giúp các nhà khoa học có thể nghiên cứu và hiểu rõ hơn về dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Người dân Lào đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19. Ảnh: THX

 

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính 6 giờ sáng 27/5, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thêm 1.342 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước.

Trong 24 giờ qua, khu vực chỉ còn hai nước Indonesia, Philippines ghi nhận các ca tử vong vì virus SARS-CoV-2. Dù trong ngày, khu vực có tới 7 nước ghi nhận các ca mắc mới, song nhìn chung số lượng các ca nhiễm đều giảm so với những ngày trước.

 

Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 2.506 người dân ở khu vực này, tăng 40 trường hợp so với 1 ngày trước đó. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 34.690 trường hợp.

 

Trong vòng 1 ngày qua, Indonesia dẫn đầu khu vực về cả số ca mắc và ca tử vong. Dù tổng số ca mắc COVID-19 tại Singapore cao nhất, song Indonesia mới chính là "ổ dịch” nghiêm trọng nhất khu vực, với 1.418  người tử vong. Về tổng thể, dịch COVID-19 chỉ còn diễn biến phức tạp tại ba nước Indonesia, Singapore và Philippines.

Indonesia tiếp tục là điểm dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các quốc gia Đông Nam  Á. Tính tới sáng 27/5, quốc gia vạn đảo đã ghi nhận tổng cộng 1.418 người tử vong vì virus SARS-CoV-2, tăng 27 trường hợp so với 1 ngày trước. Tới nay, Indonesia cũng có số ca mắc bệnh lên tới 23.165, đứng thứ hai khu vực sau Singapore. 

 

Nội các Thái Lan ngày 26/5 đã quyết định gia hạn Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp cho tới cuối tháng 6 theo đề xuất của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC). Trong ngày 26/5, Thái Lan xác nhận thêm 3 ca COVID-19, nhưng đều là những công dân trở về từ nước ngoài và đã được cách ly khi về nước. Như vậy, "xứ sở chùa Phật ngọc" cho tới nay đã ghi nhận tổng cộng 3.045 ca COVID-19, trong đó 2.929 bệnh nhân đã bình phục, 59 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và 57 người tử vong.


Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục