Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức phát động đợt 1 ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021. Tại lễ phát động đã có 73 cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam” với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Chú thích ảnhCác cơ quan, đơn vị trao ủng hộ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận và biểu dương các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô đã tích cực triển khai, vận động, ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021.

Để việc vận động ủng hộ quỹ đúng tiến độ, có ý nghĩa sâu rộng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ quỹ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường, mặc dù cuộc vận động được triển khai trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nhưng bằng tình cảm sâu nặng với các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị đều thể hiện sự quyết tâm sẽ vận động đạt và vượt so với kết quả năm 2020. Điều này khẳng định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn có một Trường Sa trong lòng Hà Nội.

Trước đó, ngày 20/1, Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 289-CV/VPTU về tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" trên địa bàn thành phố năm 2021. Để bảo đảm việc tổ chức triển khai ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 thật sự thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì phát động ủng hộ Quỹ năm 2021 để có nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài A thuộc quần đảo Trường Sa và các hoạt động "Vì biển, đảo Việt Nam”.

Thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 1/2 đến ngày 15/4/2021.


Theo TTXVN

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục