Ngày 28/5, Tổng thống Colombia Ivan Duque thông báo quyết định triển khai binh sĩ tới Cali khi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ bùng phát tại thành phố lớn thứ ba của nước này.


Biểu tình phản đối đề xuất cải cách thuế tại Cali, Colombia, ngày 1/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc họp an ninh tại thành phố 2,2 triệu dân này, Tổng thống Duque nêu rõ bắt đầu từ tối 28/5 (theo giờ địa phương), quân đội sẽ được triển khai tới Cali nhằm hỗ trợ lực lượng cảnh sát ứng phó với làn sóng biểu tình.

Quyết định trên được đưa ra sau khi xảy ra các vụ đụng độ giữa người biểu tình quá khích  với cảnh sát tại Cali. Thị trưởng Cali, ông Jorge Ivan Ospina, cho biết 3 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ này khi nhiều người biểu tình chặn đường phố hoặc cố tình vượt qua rào chắn cảnh sát. Theo thống kê, đã có 46 người, gồm cả cảnh sát, đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kéo dài 1 tháng qua. 

Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại Colombia bùng nổ từ ngày 28/4 vừa qua nhằm phản đối cải cách thuế do chính phủ đề xuất. Để giảm căng thẳng, chính phủ của Tổng thống Duque đã rút lại kế hoạch này, song làn sóng biểu tình vẫn tiếp diễn.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, các cuộc biểu tình tại Colombia vẫn tiếp tục trên cả nước trong bối cảnh các cuộc đàm phàn giữa hai bên vẫn tiếp tục bế tắc.

Bộ trưởng Tài chính Alberto Carrasquilla phải từ chức liên quan đến làn sóng biểu tình này.  Tuy nhiên, người biểu tình tiếp tục đưa ra các yêu cầu mới như tăng thu nhập cơ bản cho nhóm người nghèo nhất, tạo cơ hội việc làm và giáo dục cho giới trẻ, cũng như chấm dứt các hành động bạo lực của cảnh sát và xóa sổ lực lượng chống bạo động tai tiếng ESMAD.

Ủy ban đình công quốc gia cáo buộc chính phủ đang tìm cách trì hoãn việc ký kết một thỏa thuận trước đàm phán mà hai bên đã nhất trí trước đó để mở ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng xã hội hiện nay. Tuy nhiên, chính phủ lại cho rằng việc không ký văn bản này là do phía biểu tình không chấp nhận điều kiện dỡ bỏ phong tỏa các đường quốc lộ khiến cho hoạt động giao thương bị đình trệ.

                                    Theo Baotintuc

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục