Một Viện Khoa học mới được thành lập tại Anh hướng tới mục tiêu ngăn chặn những đại dịch có thể xảy ra trong tương lai với sự góp sức của tình nguyện viên tham gia các thử nghiệm.



Viện Đại dịch sẽ nằm trong tòa nhà The Spine ở Liverpool (Anh). Ảnh: liverpoolecho.co.uk

Tờ Guardian (Anh) cho biết Viện Đại dịch tại Liverpool sẽ có cơ sở vật chất nơi các tình nguyện viên giúp thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị mới trong các điều kiện được kiểm soát.

Theo Giáo sư Daniela Ferreira tại Trường Y học Nhiệt đới Liverpool, nếu các vaccine có thể được thử nghiệm từ làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên thì các mũi tiêm đã sẵn sàng từ sớm hơn nhiều tháng. Trường Y học Nhiệt đới Liverpool thuộc nhóm 7 trường đại học, bệnh viện và giới chức thành phố cảng đứng đằng sau Viện Đại dịch mới sẽ được khánh thành ngày 13/9.

Nhiều bệnh viện đã thực hiện nghiên cứu thử nghiệm lây nhiễm có kiểm soát ở người tuy nhiên Viện Đại dịch sẽ sở hữu một cơ sở giúp tăng tốc quá trình này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với phương pháp thử nghiệm này, những người được tham gia (dù có tiêm vaccine hay không) sẽ bị thử thách có chủ ý với một sinh vật gây bệnh truyền nhiễm. Sinh vật này có thể được điều chỉnh hoặc giảm độc lực hoặc biến đổi gien theo một cách nào đó với loại tồn tại ở môi trường ngoài nhưng có ít hoặc không có khả năng gây bệnh.

Theo Guardian, nếu cơ sở vật chất của Viện Đại dịch đi vào hoạt động từ tháng 1/2020 thì những mẫu vaccine hoặc thuốc điều trị ban đầu có thể được thử nghiệm ngay trong làn sóng dịch thứ nhất.

Giám đốc Viện Đại dịch-giáo sư Matthew Baylis tại Đại học Liverpool chia sẻ: "Chúng tôi sở hữu kho dữ liệu lớn nhất về mầm bệnh và vật chủ cũng như nơi chúng được phát hiện. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này cho công việc dự đoán, ví dụ như chủng virus Corona tiếp theo sẽ bắt nguồn từ loài vật nào”.

Một số cơ sở tương tự Viện Đại dịch (Anh) đã được thiết lập ở nhiều nơi trên thế giới. Trong tháng này, WHO mở Trung tâm tình báo Đại dịch và Dịch bệnh tại Đức. Trong khi đó, chính phủ Pháp thành lập Prezode tập trung vào các động vật lây truyền bệnh. Quỹ Rockefeller tại Mỹ đã thành lập Viện Ngăn ngừa Dịch bệnh.

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục