Ngày 15/10, cảnh sát Hàn Quốc thông báo lực lượng chức năng đã bắt giữ các thành viên chủ chốt của một tổ chức tội phạm quốc tế bị tình nghi thực hiện các vụ tấn công quy mô lớn bằng mã độc tống tiền (ransomware) nhằm vào các doanh nghiệp và trường đại học của Hàn Quốc hồi năm 2019.


Đây là kết quả của cuộc điều tra chung giữa cảnh sát Hàn Quốc, Ukraine, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol).

Theo Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA), lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 thành viên của tổ chức tội phạm giấu tên, trong đó có kẻ cầm đầu hoạt động rửa tiền. Bốn đối tượng này, gồm 3 người Ukraine và 1 người nước ngoài mang quốc tịch khác, bị cáo buộc phát tán mã độc tống tiền Clop vào hệ thống máy tính của 4 trường đại học và doanh nghiệp Hàn Quốc vào tháng 2/2019. Vụ tấn công đã làm tê liệt khoảng 720 hệ thống máy tính chứa dữ liệu học tập và kinh doanh của các trường đại học và doanh nghiệp trên. Các tổ chức bị tấn công đã phải trả tổng cộng 65 đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin, hiện được định giá khoảng 4,5 tỷ won (3,8 triệu USD), để đổi lấy việc giải mã mạng máy tính.

Clop là một chương trình độc hại được sử dụng nhằm làm tê liệt hệ thống máy tính bằng cách thay đổi các định dạng tệp và sau đó sử dụng để tống tiền. KNPA cho biết các nghi phạm được cho đã nhắm mục tiêu vào các trường đại học, cũng như các nhà sản xuất vừa và nhỏ có mức độ bảo mật tương đối yếu. Ngay sau vụ tấn công này, KNPA đã chia sẻ những thông tin về các phương thức tấn công và xâm nhập của các nghi phạm với 20 quốc gia khác. Những tài sản ảo mà các nghi phạm tống tiền được xác nhận đã được chuyển đổi thành tiền mặt tại các sàn giao dịch ở nước ngoài. Một quan chức thuộc KNPA nhấn mạnh trong bối cảnh những thiệt hại liên quan tới các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền được ghi nhận trên toàn cầu, việc lần đầu tiên bắt giữ những kẻ rửa tiền trên thông qua sự hợp tác quốc tế đặc biệt có ý nghĩa. Sự hợp tác này sẽ được duy trì tới khi truy bắt được toàn bộ nghi phạm phát tán chương trình độc hại.

Theo dữ liệu của Mỹ, các vụ tống tiền đã gây thiệt hại toàn cầu từ mức 321 triệu USD trong năm 2015 lên 19,9 tỷ USD năm nay và dự kiến lên tới khoảng 264 tỷ USD vào năm 2031.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục