Theo Reuters, ngày 8/11, thủ đô Moskva của Nga dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn thành phố. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin (X.Xô-bi-a-nin) cho biết, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp do biến chủng Delta, nhưng có xu hướng giảm nhẹ cho nên việc kéo dài thời gian phong tỏa ở Moskva là không cần thiết.


Người dân Moskva trong ngày dỡ bỏ phong tỏa.
Lệnh phong tỏa với khẩu hiệu "Những ngày không làm việc” được áp đặt ở Moskva từ ngày 30/10 đến 7/11, trong đó mọi công sở, nơi làm việc, cửa hàng, trường học… đều phải đóng cửa, các nhân viên làm việc tại nhà. Nga tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm chủng, trong bối cảnh tỷ lệ người tiêm vắc-xin mới chỉ đạt 40%.

Cùng ngày, Mỹ mở cửa đối với du khách nước ngoài, chấm dứt 20 tháng phong tỏa biên giới để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, du khách nhập cảnh bằng đường không và đường bộ phải tiêm chủng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Trong bối cảnh đó, Mỹ đã tổ chức các giải marathon quy mô lớn ở thành phố New York với sự tham gia của 30.000 người và ở Los Angeles thu hút 13.000 người đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, những người tham gia các sự kiện này đều phải tuân thủ quy định phòng dịch nghiêm ngặt, trình chứng nhận đã tiêm chủng đầy đủ vắc-xin ngừa Covid-19 và kết quả xét nghiệm âm tính.  
  
Nhật Bản ghi nhận ngày 7/11 là ngày đầu không có ca tử vong vì Covid-19 trong 15 tháng qua, trong nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Số ca tử vong ở Nhật Bản ở mức đỉnh vào giữa tháng 5/2021, với 200 ca/ngày, và gần đây giảm xuống còn một chữ số. Tổng số ca tử vong ghi nhận đến nay là 18.309 ca. Trong 24 giờ qua, Nhật Bản có 162 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 1.724.037 ca.

Ngày 8/11, thành phố Sydney thuộc bang New South Wales của Australia bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Gần 90% số người hơn 16 tuổi tại bang này đã được tiêm đủ hai mũi vắc-xin. Theo quy định mới, sẽ không giới hạn số người tụ tập tại nhà riêng, nhà hàng, nơi vui chơi giải trí, với điều kiện phải có chứng nhận tiêm phòng đầy đủ. Sân vận động cũng được đón khách hết công suất trong bối cảnh ban tổ chức mong muốn người hâm mộ đến xem trận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa Australia và Saudi Arabia (A-rập Xê-út).

Chính phủ Costa Rica bắt buộc người dưới 18 tuổi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, đồng thời bắt đầu tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi bằng vắc-xin của Pfizer từ tháng 3/2022. Ủy ban Tiêm chủng và Dịch tễ quốc gia Costa Rica nhấn mạnh, quyết định này dựa trên Đạo luật Y tế công, Bộ luật về Trẻ em và Thanh thiếu niên, cũng như "nhằm bảo vệ nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em và thanh thiếu niên”, đồng thời cho biết, người từ 15 - 17 tuổi có thể tiêm chủng mà không cần người bảo hộ đi kèm.


                               Theo Nhandan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục