Theo người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mặc dù gây bệnh nhẹ hơn so với biến thể Delta song biến thể Omicron vẫn là một chủng virus nguy hiểm, đặc biệt là đối với những người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19.


Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/1, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, hơn 90 quốc gia trên thế giới vẫn chưa đạt được mục tiêu chủng ngừa Covid-19 cho 40% dân số, và hơn 85% người dân ở châu Phi vẫn chưa được tiêm một mũi vaccine nào.

"Chúng ta không được phép buông lỏng kiểm soát hoặc đầu hàng trước loại virus này, nhất là khi còn rất nhiều người trên thế giới vẫn chưa được chủng ngừa Covid-19”, ông Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh.

Trong báo cáo dịch tễ học hàng tuần xuất bản hôm thứ Ba, WHO cho hay, số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã tăng 55%, tương đương 15 triệu ca, trong tuần từ 3 đến 9/1. Đây là số ca nhiễm mới tính theo tuần cao nhất từ trước đến nay.

Theo ông Tedros Ghebreyesus, sự gia tăng đột biến này là do biến thể Omicron đang lây lan nhanh và thay thế biến thể Delta ở hầu hết các quốc gia.

Người đứng đầu WHO cho biết, phần lớn những người nhập viện vì Covid-19 trên thế giới đều chưa được tiêm vaccine. Ông nhấn mạnh nếu sự lây lan của dịch bệnh không được kiểm soát, sẽ có nhiều nguy cơ xuất hiện một biến thể khác với khả năng lan truyền và gây tử vong thậm chí còn cao hơn biến thể Omicron.

Theo Nhandan.com.vn


Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục