Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, nếu khôi phục hoạt động đi lại về mức trước đại dịch tại những vùng theo đuổi chính sách "Không COVID” sẽ gây ra khoảng hai triệu ca tử vong trong một năm.


Các nhân viên phân loại đồ dùng thiết yếu để chuyển cho người dân tại một khu phong toả ở Bắc Kinh tháng 1/2022. Ảnh: Reuters

Những tuần gần đây, các biện pháp chống COVID-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc đang trở thành chủ đề bàn luận trong bối cảnh nước này tổ chức Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh. Quốc gia này đang áp dụng hàng loạt hạn chế nhằm ngăn chặn biến thể Omicron dễ lây nhiễm lan rộng.

Theo hãng Reuters, giới khoa học và chuyên gia y tế Trung Quốc một lần nữa nhắc lại sự cần thiết của việc duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Họ lập luận rằng nguy cơ lây truyền hiện nay là quá cao và tình trạng lây nhiễm hàng loạt sẽ gây sức ép nặng nề cho hệ thống y tế.

Nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng các nghiên cứu từ Chile và Anh để tính toán "hiệu quả cơ bản" của vaccine ngừa COVID-19. Hiện Chile chủ yếu sử dụng vaccine CoronaVac, còn Anh sử dụng vaccine Pfizer và AstraZeneca.

Họ ước tính hiệu quả cơ bản của vaccine trong phòng ngừa mắc bệnh có triệu chứng nặng là 68,3%. Trong khi đó, hiệu quả của các vaccine này trong ngăn ngừa tử vong ước tính là 86%.

Ước tính hiệu quả chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2  dựa trên dữ liệu của Anh, và hiệu quả chống lại bệnh có triệu chứng và tử vong dựa trên dữ liệu trích xuất từ một nghiên cứu về CoronaVac ở Chile.

Nhưng ngay cả khi tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu đạt 95%, nếu hoạt động đi lại của người dân được khôi phục về mức năm 2019, các nhà nghiên cứu ước tính rằng tất cả những khu vực theo đuổi "Không COVID” sẽ chứng kiến hơn 234 triệu ca nhiễm mới trong vòng một năm, trong đó có 64 triệu ca có triệu chứng và hai triệu ca tử vong.

Trong bài đăng trên ấn phẩm thường kỳ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC), nhóm nhà khoa học khẳng định nhân loại nên tiếp tục phát triển vaccine phòng bệnh, đồng thời tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện khả năng bảo vệ của vaccine nhằm loại bỏ COVID-19 ở cấp độ toàn cầu”.

Để giảm tỷ lệ mắc COVID-19 xuống mức của bệnh cúm sau khi khôi phục hoạt động đi lại như bình thường, hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2 của vaccine cần phải tăng lên 40%, trong khi hiệu quả phòng ngừa mắc bệnh có triệu chứng cần phải tăng lên 90%. Đáng lưu ý, điều quan trọng đối với vaccine thế hệ mới là cần phải chống lại lây nhiễm hiệu quả hơn so với chống lại triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong.

Nhóm nghiên cứu cho biết: "Chìa khóa để kiểm soát COVID-19 nằm ở yếu tố phát triển và sử dụng rộng rãi các loại vaccine có ngăn ngừa lây nhiễm tốt hơn”.

Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất kiên trì theo đuổi chính sách "Không COVID” bất chấp những cảnh báo về tăng trưởng kinh tế.

Những quốc gia khác, chẳng hạn như Singapore, Australia và New Zealand, đã từ bỏ chiến lược trên, thay vào đó là chọn cách chung sống với dịch bệnh.

Nhà dịch tễ Wu Zunyou tại CCDC nói với Thời báo Hoàn cầu: "Trước đây chúng tôi nghĩ rằng vaccine có thể được ngăn chặn COVID-19, nhưng dường như không phương pháp đơn giản nào có thể kiểm soát nó, ngoại trừ các biện pháp toàn diện”.

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục