Ngày 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moskva muốn giải quyết các vấn đề an ninh của các nước châu Âu bằng con đường ngoại giao.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo ở Moskva, ngày 17/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu họp báo sau cuộc gặp với những người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba và Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao đến cùng. Chúng tôi đã đề xuất các tài liệu chi tiết về thoả thuận song phương của chúng tôi với Mỹ và dự thảo thoả thuận Nga - NATO về tất cả các vấn đề then chốt của an ninh châu Âu”. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh thêm dự thảo thỏa thuận về đảm bảo an ninh bao gồm tất cả các quốc gia của lục địa này, bao gồm cả Ukraine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu đánh giá cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ukraine Kuleba và người đồng cấp Nga Lavrov đã diễn ra tốt đẹp bất chấp những khó khăn. Kết quả quan trọng nhất của cuộc gặp là hai bên đã thiết lập được liên lạc.

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng hai nước Ukraine và Nga, ông Cavusoglu cho rằng Moskva và Kiev cần có một hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi thành phố Mariupol, miền Nam Ukraine, và một lệnh ngừng bắn bền vững.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga và Ukraine đã có cuộc gặp đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cuộc gặp có sự tham dự của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu. Theo hãng tin AFP, tại cuộc đàm phán, hai bên đã thảo luận các nội dung chính như hành lang nhân đạo, lệnh ngừng bắn, an ninh hạt nhân và lập trường trung lập của Ukraine. Tuy nhiên, hai bên không nhất trí về vấn đề cụ thể nào.

Cùng ngày 10/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh hy vọng căng thẳng ở Ukraine có thể chấm dứt sớm nhất có thể. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời ông Vương Nghị phát biểu trong cuộc họp video với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng sẽ chứng kiến giao tranh và chiến tranh chấm dứt sớm nhất có thể". Ông Vương Nghị kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh và tăng cường hành động ngăn chặn leo thang ở Ukraine.



                                      Theo Baotintuc

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục