Giới chức y tế Mỹ kêu gọi thận trọng trước dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, còn gọi là "Omicron tàng hình”, trong bối cảnh số ca nhiễm dòng phụ mới nhất của Omicron tăng mạnh tại Mỹ và một số khu vực trên thế giới.




Một điểm xét nghiệm Covid-19 tại Mỹ. (Ảnh ABC News)
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch (CDC) của Mỹ, phân tích các mẫu thử của bệnh nhân Covid-19 từ ngày 13 đến 19/3, số ca nhiễm BA.2 chiếm 35% số mẫu bệnh phẩm, tăng hơn 10% so với tuần trước đó. Riêng khu vực Tây Nam nước Mỹ, số ca nhiễm BA.2 chiếm 41% số mẫu bệnh phẩm, tăng mạnh so với tỷ lệ 28% của tuần trước đó.

Chuyên gia sức khỏe hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh, ở giai đoạn dịch bệnh hiện nay, xét nghiệm và giải trình tự gien cần đặc biệt chú trọng khi vi-rút biến đổi theo thời gian. Kết quả giải trình tự gien cho thấy, Omicron đang là biến thể trội nhất, chiếm 99,8% mẫu bệnh phẩm, trong đó, dòng phụ BA.2 chiếm tỷ lệ nhiều nhất, với 85,96%.

Các chuyên gia y tế cho biết, nghiên cứu phát hiện ra rằng, biến thể Omicron tồn tại lâu hơn trên các bề mặt và trên da người so với các biến thể khác. Trên bề mặt nhựa, chủng vi-rút ban đầu của SARS-CoV-2 tồn tại 56 giờ; các biến thể Alpha, Beta, Gamma và Delta lần lượt tồn tại trong khoảng 191, 157, 59 và 114 giờ, còn Omicron là 193,5 giờ. Trên da người, chủng ban đầu tồn tại trong 8,6 giờ, các biến thể tồn tại 11-19,6 giờ và Omicron là 21,1 giờ.

Trong khi đó, theo Giám đốc y tế vùng England của Anh, thế giới có thể hứng chịu làn sóng dịch Covid-19 mới trong hai năm tới, do sự xuất hiện của một biến thể mới gây hậu quả khó lường hơn cả Omicron. Chuyên gia Anh cho rằng, còn cả chặng đường dài cho đến khi thế giới có thể thoát khỏi đại dịch.

Giới chức y tế Anh hối thúc người trên 75 tuổi tiêm mũi vắc-xin ngừa Covid-19 thứ 4 sau khi các số liệu mới nhất cho thấy số người nhập viện do Covid-19 tăng. Cơ quan An ninh y tế của Anh (UKHSA) ngày 24/3 công bố dữ liệu mới cho thấy, một mũi vắc-xin tăng cường tiếp tục tạo "lá chắn” hiệu quả, giảm nguy cơ phải nhập viện đối với những người cao tuổi.

Hội đồng cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Australia (ATAGI) ngày 25/3, khuyến nghị 4 nhóm đối tượng có nguy cơ cao nên tiêm liều vắc-xin ngừa Covid-19 thứ 4. Nhóm đối tượng đủ điều kiện để tiêm mũi vắc-xin thứ 4 gồm người trên 65 tuổi, người Australia bản địa trên 50 tuổi, người đang có mặt tại các cơ sở chăm sóc người già và người khuyết tật, cùng những người trên 16 tuổi được xác định suy giảm hệ miễn dịch.

                                                   TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục