Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ) vào sáng 28/3 (giờ Việt Nam), Will Smith đã trở thành chủ nhân tượng vàng Oscar trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.


Nam diễn viên Will Smith trong bộ phim "King Richard". Ảnh: Guardian

Will Smith giành giải Oscar với vai diễn Richard Williams, cha của hai nữ vận động viên quần vợt nổi tiếng người Mỹ Venus và Serena Williams trong bộ phim có tiêu đề "King Richard".

Trước khi được xướng tên tại lễ trao giải, Will Smith đã gây sốc cho các khán giả và khách mời khi lên thẳng sân khấu tát đồng nghiệp Chris Rock do nói đùa về vợ của ông. 

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Chris Rock đã lên sân khấu phát biểu trao giải và nam diễn viên này đùa rằng ông đang chờ đợi phần tiếp theo của "G.I. Jane” (1997). Lúc này, nam tài tử Will Smith từ hàng ghế khách mời đã đứng dậy bước lên sân khấu và thẳng tay tát đồng nghiệp Chris Rock.

Sau đó, Will Smith quay lại chỗ ngồi và nói: "Đừng nhắc đến tên vợ tôi từ cái miệng của anh”. Hành động của nam diễn viên Will Smith đã khiến khán giả và khách mời tại rạp hát Dolby ngỡ ngàng.

Vào giai đoạn tạm nghỉ, người dẫn chương trình Daniel Kaluuya đã bước đến ôm Smith, còn nam diễn viên Denzel Washington đưa ông ra phía cánh gà.

Việc Will Smith giành tượng vàng Oscar năm nay dường như không gây bất ngờ. Mở đầu phát biểu nhận giải, nam diễn viên rơi nước mắt nói về nhân vật mình đóng: "Richard Williams là một người quyết liệt bảo vệ gia đình. Tôi thực sự choáng ngợp bởi những gì Chúa đang kêu gọi tôi thực hiện và giữ vai trò trong thế giới này”.

Sau đó, Will Smith dừng lại một lúc rồi chia sẻ với khán giả điều nam đồng nghiệp Denzel Washington nói với ông trước đó: "Ở thời điểm vàng son nhất của bạn, hãy cẩn thận bởi đó là khi cái xấu đến với bạn”. Will Smith đồng thời gửi lời xin lỗi đến Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ cùng những người được đề cử. Sau đó, ông gửi lời cảm ơn đến đội ngũ phim "King Richard” cùng hai nữ vận động viên Venus và Serena Williams.

Will Smith bộc bạch: "Nghệ thuật mô phỏng cuộc sống: Tôi nhìn như một người cha không bình thường, giống như những điều họ nói về Richard Williams. Nhưng tình yêu sẽ khiến bạn làm những điều điên rồ”.

Trước khi giành tượng vàng tại lễ trao giải năm nay, Will Smith từng được đề cử 2 lần hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất với phim Ali năm 2002 và The Pursuit of Happyness năm 2007.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Regina Hall, Amy Schumer và Wanda Sykes là những người đồng dẫn chương trình lễ trao giải năm nay. Ba năm qua, lễ trao tượng vàng Oscar không có người dẫn chương trình. Các nhà tổ chức cho biết toàn bộ sự kiện có thời lượng vào khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Danh sách các giải Oscar 2022:

1. Giải "Phim xuất sắc nhất”: CODA

2. Giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất”: Jessica Chastain trong phim "The Eyes of Tammy Faye”

3. Giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất”: Will Smith trong phim "King Richard”

4. Giải "Đạo diễn xuất sắc nhất”: Jane Campion phim "The Power of the Dog”

5. Giải "Nhạc phim hay nhất”: "No Time to Die”

6. Giải "Phim tài liệu xuất sắc nhất”: Summer of Soul

7. Giải "Kịch bản chuyển thể hay nhất”: CODA

8. Giải "Kịch bản gốc hay nhất”: Belfast

9. Giải "Trang phục xuất sắc nhất”: Cruella

10. Giải "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”: Drive My Car

11. Giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”: Troy Kotsur trong phim "CODA”

12. Giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất”: Encanto

13. Giải "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất”: Dune

14. Giải "Quay phim xuất sắc nhất”: Dune

15. Giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”: Ariana DeBose trong phim "West Side Story”

16. Giải "Biên tập phim xuất sắc nhất”: Dune

17. Giải "Thiết kế xuất sắc nhất”: Dune

18. Giải "Trang điểm và phục trang xuất sắc nhất: The Eyes of Tammy Faye

19. Giải "Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất”: The Queen of Basketball

20. Giải "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất”: The Windshield Wiper

21. Giải "Phim ngắn xuất sắc nhất”: The Long Goodbye

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục