Sáng 20/6, Campuchia long trọng kỷ niệm 45 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ” tại làng Koh Thmar (xã Tonloung, huyện Memut, tỉnh Thbong Khmum).


Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 45 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot”.

Sự kiện do Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chủ trì tại biên giới hai nước, với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao và tướng lĩnh hai nước. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, quan chức hai nước đã khánh thành một số hạng mục trong Khu di tích lịch sử X16 Techo Koh Thmar và trồng cây lưu niệm.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, báo Khmer Times cùng ngày đã thông tin về Lễ kỷ niệm có sự tham gia của Thủ tướng hai nước Campuchia và Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen nhớ lại cách đây đúng 45 năm, vào ngày 20/6/1977, ông đã quyết định tìm đường cứu nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Đến nay, người dân Campuchia đang sống trong hạnh phúc và ông không bao giờ quên thời gian ông phải rời quê hương và những gì người dân Campuchia phải chịu đựng.

Nhân sự kiện này, Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ lòng biết ơn lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã trợ giúp và đóng góp cho công cuộc giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Ông cũng đặc biệt đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước láng giềng Campuchia-Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen khẳng định: "Sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam thể hiện tinh thần hữu nghị trong sáng, tốt đẹp giữa hai nước, nhân dân hai nước. Tôi tin tưởng mối quan hệ này sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Ngày 20/6/1977, ở tuổi 25, ông Samdech Techo Hun Sen cùng với 4 người đồng chí đã vượt biên giới Campuchia sang Việt Nam qua địa phận xã Tonloung, huyện Memut, tỉnh Kampong Cham (nay là tỉnh Thbong Khmum) để thành lập lực lượng giải phóng đất nước và người dân Campuchia. Năm 1978, ông Samdech Techo Hun Sen trở thành người sáng lập Mặt trận đoàn kết Bảo vệ Quốc gia Campuchia (UFNSK).

Trên cơ sở phối hợp với phong trào yêu nước và sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, ngày 7/1/1979, UFNSK đã lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, giành lại hòa bình cho đất nước và nhân dân Campuchia.

Ngày 19/6, trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Hun Sen đã đăng bài viết về con đường khó khăn tìm cách giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng cùng với những người đồng chí. Bài viết nhấn mạnh Campuchia tổ chức kỷ niệm dấu ấn lịch sử đối với đất nước và nhân dân Campuchia. Bộ Quốc phòng Campuchia có trọng trách kỷ niệm sự kiện này hằng năm để thế hệ mai sau luôn ghi nhớ.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục