Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới COVID-19 tại Ấn Độ đã lên tới 15.754, đưa tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 44.314.618.



Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là thông báo của Bộ Y tế Ấn Độ ngày 19/8. Ấn Độ cũng ghi nhận 47 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 lên 527.253 trường hợp.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, độ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 ở nước này đã vượt 2 tỷ liều và tính đến ngày 19/8 đã có gần 2 tỷ 93 triệu liều đã được tiêm. 

Cục hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) ngày 18/8 đã yêu cầu các hãng hàng không đảm bảo hành khách đeo khẩu trang trên máy bay và duy trì vệ sinh tay trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh chóng.  

Chính quyền thủ đô Delhi và bang Punjab láng giềng tuần trước cũng yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng và phạt những người vi phạm.

Kênh truyền hình địa phương dẫn lời ông N K Arora, thành viên Uỷ ban phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Ấn Độ, cho biết các biến thể Omicron đang lưu hành tại Delhi có khả năng lây nhiễm cao hơn biến thể cơ bản xuất hiện hồi tháng 1/2022 và cùng với đó, hiệu quả của các vaccine trong việc ngăn ngừa lây nhiễm đã giảm 20 - 30%.

Sau khi phát hiện các biến thể mới, Chính phủ Ấn Độ đang tập trung cải thiện độ bao phủ liều vaccine tăng cường trong bối cảnh tỉ lệ tiêm liều thứ 3 còn thấp. 

Trong khi đó, Hàn Quốc thông báo ghi nhận 138.812 ca mắc mới COVID-19 tính đến nửa đêm 18/8, so với 24 giờ trước, đưa tổng số ca mắc lên 22.000.037. 

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hàn Quốc (KDCA), số ca mắc mới trong ngày giảm so với số ca mắc mới 1 ngày trước đó là 178.574, tuy nhiên cao hơn số ca mắc mới ngày 1 tuần trước là 128.675 ca. Trong tuần qua, số ca mắc trung bình theo ngày là 126.926.

KDCA thông báo có thêm 83 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên 25.896.


                     TheoBaotintuc

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục