Bộ Giao thông Thái Lan đang phối hợp với đối tác Malaysia để cùng phát triển hệ thống đường sắt cao tốc kết nối 4 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).



Thái Lan sẽ thực hiện đại dự án đường sắt cao tốc nối ba sân bay quốc tế lớn. Ảnh: channelnewsasia
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bí thư thường trực Bộ Giao thông Thái Lan Chayatan Phromsorn mới đây đã có buổi tiếp người đồng cấp Malaysia Isham Ishak và các công ty từ quốc gia láng giềng để thảo luận về cách thức hợp tác xây dựng hệ thống đường sắt nối 2 nước.

Các quan chức Malaysia đến Thái Lan sau khi Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Saksayam Chidchob ban hành yêu cầu tiếp tục thực hiện kết quả hội đàm ngày 25/2 giữa Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob về vấn đề này.

Malaysia trước đó đã yêu cầu kết nối đường sắt cao tốc với Thái Lan như một điểm trung chuyển để kết nối với Lào và Trung Quốc.

Cả hai bên đã trao đổi thông tin về dự án và Malaysia nhất trí với ý kiến về việc Thái Lan thành lập một nhóm làm việc chung để thảo luận về hệ thống đường sắt kết nối Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Nhóm làm việc đã được chỉ đạo lên kế hoạch vào thời điểm cuộc họp tiếp theo của ASEAN để thảo luận về các vấn đề giao thông vận tải.

Bộ trưởng Saksayam mới đây cho biết Bộ Giao thông Thái Lan đang thúc đẩy phát triển một tuyến đường sắt cao tốc ở phía Nam để kết nối 5 quốc gia là Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Theo ông Saksayam, Bộ Giao thông nhận thấy rằng việc phát triển tuyến đường sắt cao tốc phía Nam sẽ giúp tăng cường vận tải và du lịch trong khu vực ASEAN.

Dự kiến, các quan chức từ một số bộ của Thái Lan sẽ đến Viêng Chăn vào cuối tháng này để thảo luận về việc kéo dài tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào tới Thái Lan. Các cuộc đàm phán diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 sẽ tập trung vào việc kết nối thủ đô Viêng Chăn của Lào với Nong Khai của Thái Lan.


                                                      TheoBaotintuc

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục