Hãng Reuters dẫn lời một người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan cho biết vụ xả súng đẫm máu xảy ra ở khu vực Đông Bắc nước này ngày 6/10 đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.


Lệnh truy nã hung thủ vụ xả súng. Thủ phạm được xác định là xả súng Panya Khamrap, 34 tuổi. Ảnh: CIB Thailand

"Ít nhất 32 người đã thiệt mạng và các thông tin vẫn đang được làm rõ", phát ngôn viên cảnh sát Archon Kraitong cho hay.

Theo trang Arab News, vụ tấn công xảy ra tại một trường mẫu giáo ở quân Na Klang thuộc tỉnh Nong Bua Lamphu ở Đông Bắc Thái Lan. Ngoài hàng chục người thiệt mạng, nhiều người khác cũng bị thương. Phần lớn nạn nhân là các trẻ nhỏ.

Kẻ tình nghi là nam giới, ngoài 30 tuổi, đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát địa phương đang khẩn trương vây bắt tên này. Được biết, người đàn ông này từng bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát vào năm ngoái.

Tỷ lệ sở hữu súng tại Thái Lan tương đối cao so với các quốc gia khác trong cùng khu vực. Mặc dù các vụ xả súng tập thể hiếm khi xảy ra, nhưng năm 2020, một binh sĩ đã trút giận bằng cách bắn chết 29 người và làm 57 bị thương. Người phát ngôn của chính phủ cho biết Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu tất cả các cơ quan chức năng hành động và bắt giữ thủ phạm.

Theo thông tin cập nhật, thủ phạm vụ xả súng đã tự sát sau khi giết cả vợ và con mình. Theo người phát ngôn cảnh sát Thái Lan, có 23 trẻ em trong số các nạn nhân thiệt mạng tại trường mẫu giáo kể trên.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục