Vì mối lo ngại này, trong ngân sách năm 2023, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đề xuất cắt giảm thuế với các sản phẩm chăm sóc trẻ em và tăng trợ cấp cho trẻ em.


Người dân tản bộ tại phía Đông Sicily, Italy tháng 9/2022.

Dân số Italy đã giảm xuống mức chỉ dưới 59 triệu người và đang có tốc độ già hóa nhanh hơn các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) trích dẫn số liệu của cơ quan thống kê quốc gia Italy – Istat cho biết thông tin trên ngày 5/12.

Dân số già hóa và sụt giảm là mối lo ngại chính đối với nền kinh tế trì trệ như Italy bởi vấn đề này liên quan trực tiếp đến năng suất kém, ít cải tiến và chi phí phúc lợi cao hơn.

Chủ tịch Istat – ông Giancarlo Blangiardo phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội ở Rome: "Theo dữ liệu ban đầu tính đến 1/1/2022, dân số Italy đã giảm xuống còn 58,983 triệu người”.

Ông Blangiardo còn bổ sung rằng dân số Italy đã giảm đều từ năm 2014 và tính đến nay là giảm tổng cộng 1,36 triệu người.

"Viễn cảnh nhân khẩu học của Italy chịu ảnh hưởng bởi tăng đáng kể bởi tuổi thọ trung bình kết hợp với tỷ lệ sinh giảm, dẫn đến dân số già hóa ở tốc độ nhanh hơn so với phần còn lại của châu Âu”, ông Blangiardo cho hay.

Trong tháng 9, Istat ước tính dựa trên kịch bản dự báo, Italy có thể mất gần 1/5 dân số từ 59,2 triệu người năm 2021 xuống còn 54,2 triệu người năm 2050 và 47,7 triệu người năm 2070.

Ưu tiên hiện nay của chính quyền Thủ tướng Giorgia Meloni là thay đổi xu hướng này. Trong ngân sách năm 2023, chính phủ của bà Giorgia Meloni đề xuất cắt giảm thuế với các sản phẩm chăm sóc trẻ em và tăng trợ cấp cho trẻ em.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Nổ lớn làm lật tàu chở hàng ở miền nam Thái Lan

Ngày 3/12, một quả bom đã phát nổ trên tuyến đường sắt chạy qua quận Sadao, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan gây hư hại đường ray, làm một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh và nhiều toa tàu bị lật. Rất may vụ nổ không gây ra thiệt hại về người.

Trung Quốc đề xuất 4 điểm phát triển quan hệ với EU

Chiều 1/12, tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu 4 điểm đề xuất để phát triển quan hệ Trung Quốc-Liên minh châu Âu (EU), gồm tăng cường nhận thức đúng đắn, quản lý thỏa đáng bất đồng, triển khai hợp tác ở mức độ cao hơn, tăng cường phối hợp trên trường quốc tế.

Mỹ viện trợ thiết bị điện trị giá 53 triệu USD cho Ukraine

Mỹ mới đây công bố khoản viện trợ trị giá 53 triệu USD cho Ukraine để mua sắm các trang thiết bị cho mạng lưới truyền tải điện năng trong bối cảnh hệ thống hạ tầng năng lượng Ukraine đang bị hư hỏng do xung đột.

Thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam và Ai Cập

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ai Cập, từ ngày 25 đến 29/11, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu, đã có cuộc hội đàm, làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện, Phó Chủ tịch Thượng viện và các lãnh đạo một số cơ quan của Ai Cập.

Các nước châu Á thận trọng trước dịch Covid-19

Trong bối cảnh các ca mắc mới Covid-19 gia tăng, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc cam kết tối ưu hóa các biện pháp kiểm soát dịch bệnh theo tình hình mới. TTXVN dẫn nguồn giới chức y tế Bắc Kinh cho biết, các biện pháp kiểm soát dịch sẽ được cải thiện, việc rào cổng ra vào của tòa nhà và khu chung cư ở các khu vực nguy cơ cao bị nghiêm cấm.

Phiến quân Al-Shabaab tấn công khách sạn của các quan chức Chính phủ Somalia

Cảnh sát và một số nhân chứng cho biết, các chiến binh Hồi giáo thuộc nhóm Al-Shabaab, có liên kết với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, đã tấn công Khách sạn Villa Rose - địa điểm được các quan chức chính phủ sử dụng ở thủ đô Mogadishu của Somalia vào tối 27/11 (theo giờ địa phương).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục