Các chuyên gia Anh ngày 28/12 cho biết 2022 là năm nóng kỷ lục của Anh với nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt và mưa ít.
Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Quảng trường Trafalgar ở thủ đô London, Anh, ngày 17/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Thông tin trên được công bố trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nay như nhiệt độ tăng cao, hạn hán khắp châu Âu và cháy rừng.
Theo Cơ quan Khí tượng Anh (MET), năm 2022, Anh có nhiệt độ trung bình trong năm cao nhất, vượt kỷ lục thiết lập năm 2014 khi nhiệt độ trung bình ở mức 9,88 độ C (49,78 độ F). 10 năm có nhiệt độ cao nhất kể từ năm 1884 đến nay đều được ghi nhận trong 20 năm trở lại đây. Trong mùa Hè năm nay, phần lớn các địa phương ở 2 vùng England và Wales đều đối mặt với hạn hán khi nhiệt độ tăng cao, nắng nóng cực đoan và mưa ít. Cụ thể, vào tháng 7, lần đầu tiên trong lịch sử, nhiệt độ tại England vượt 40 độ C, tình trạng khô hạn chưa từng có cũng được ghi nhận tại
Người đứng đầu Trung tâm thông tin khí hậu quốc gia thuộc MET, ông Mark McCarthy cho biết trong năm 2022, hầu hết các tháng ở Anh đều có nhiệt độ cao hơn mức trung bình, ngoại trừ tháng 12.
Theo MET, cả bốn mùa của Anh trong năm 2022 đều nằm trong top 10 mùa nóng nhất được ghi nhận. Cụ thể, mùa Đông nóng thứ 8, mùa Xuân nóng thứ 5, mùa Hè nóng thứ 4 và mùa Thu nóng thứ 3.
Ông McCarthy cho biết nhiệt độ trong phần lớn thời gian của năm cao hơn mức trung bình giai đoạn 1991-2020 và đây là điều có thể lường trước được khi Trái Đất ngày càng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.
Các nhà khoa học khí hậu hoàn toàn đồng ý rằng lượng khí thải carbon do con người đốt nhiên liệu hóa thạch đang làm nóng hành tinh, làm tăng nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của hạn hán, sóng nhiệt và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác.
Phân tích của một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế được công bố vào tháng 7 cho thấy biến đổi khí hậu do hoạt động của con người gây ra khiến khả năng xảy ra sóng nhiệt năm nay ở Anh tăng ít nhất 10 lần.
Cùng ngày, tổ chức National Trust (Anh) cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm qua đã tác động xấu đến tự nhiên và động, thực vật hoang dã tại các khu bảo tồn, đồng thời cảnh báo điều này có nguy cơ trở thành "trạng thái bình thường mới”.
Theo Baotintuc.vn
Phóng viên TTVXN tại Nam Phi dẫn thông báo của Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường nước này ngày 2/6 cho biết Nam Phi sẽ gửi 400 lính cứu hỏa đến tỉnh bang Alberta của Canada để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.
Theo phóng viên TTVXN tại Buenos Aires, trong các ngày từ 31/5-2/6, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina (ACBA) đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Entre Ríos với mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.
Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngày 1/6, Australia đã chính thức bước vào mùa Đông trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.