Trong khi Tổng thống Ukraine nói nghị quyết là tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ không ngừng của toàn cầu đối với Ukraine, hãng thông tấn TASS của Nga cho rằng đây là nghị quyết chống Nga.


Toàn cảnh phiên bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, ở New York (Mỹ) ngày 23/2/2023.

Chiều 23/2 (theo giờ New York), tại phiên họp đặc biệt lần thứ 11 nhân 1 năm ngày nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua Nghị quyết không mang tính ràng buộc pháp lý kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, đại diện của 75 nước đã có các bài phát biểu ngắn, trong đó nhiều nước bày tỏ ủng hộ nghị quyết kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng nước này Dmytro Kuleba đã lên Twitter ca ngợi nghị quyết.

Ông Zelensky cho rằng nghị quyết này là tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ không ngừng của toàn cầu đối với Ukraine, là minh chứng hùng hồn cho tình đoàn kết của cộng đồng toàn cầu với nhân dân Ukraine, đồng thời là biểu hiện mạnh mẽ của sự ủng hộ toàn cầu cho Công thức Hòa bình của Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kuleba nhấn mạnh về việc phải khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời cho rằng một năm sau ngày 24/2/2022, sự ủng hộ toàn cầu dành cho Ukraine vẫn mạnh mẽ.

Về phía Nga, trong một bản tin phát đi vào đầu giờ sáng 24/2, hãng thông tấn TASS cho rằng Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết chống Nga nhân dịp kỷ niệm chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Theo TASS, Nghị quyết được141 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ, 7 nước (Nga, Belarus, Triều Tiên, Mali, Nicaragua, Syria và Eritrea) phản đối, 32 nước (bao gồm cả Trung Quốc) bỏ phiếu trắng.

TASS cho biết thêm các sửa đổi của Belarus, bao gồm lời kêu gọi đàm phán và lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Kiev đã bị từ chối.


Theo Baotintuc

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục