Tại Nhật Bản, tuy chỉ vừa bước sang mùa hè nhưng Cơ quan khí tượng nước này đã ghi nhận mức nền nhiệt cao kỷ lục, có nơi trên 36 độ C.


Người dân Tokyo di chuyển trên đường phố trong thời tiết nóng nực. (Nguồn: Kyodo)

Thời tiết tại Nhật Bản đang thay đổi rất nhanh khi mà mới chỉ tuần trước vẫn rất mát mẻ, nền nhiệt ban ngày thường xuyên dưới 20 độ C.

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, nhiệt độ vào ngày 18 sẽ tiếp tục tăng cao, chủ yếu là khu vực phía Đông và Đông Bắc, như tại thành phố Maebashi của tỉnh Gunma, nhiệt độ có thể lên tới 36 độ C, mức nền nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 5.

Mức nền nhiệt tại nhiều địa phương của Nhật Bản đang thay đổi nhanh, các chuyên gia cảnh báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng mức cao từ nay cho đến hết tháng 7. Để phòng tránh nguy cơ say nắng và đột quỵ, các chuyên gia cũng khuyến nghị khi ở trong nhà người dân nên sử dụng hệ thống làm mát như điều hòa ở nhiệt độ thích hợp, khi đi ra ngoài trời cần bổ sung nước thường xuyên và sử dụng các biện pháp tránh nắng khi đi ra đường. 

Chính quyền các địa phương cũng thực hiện nhiều biện pháp để tránh nắng cho người dân như sử dụng một số cơ sở công cộng làm địa điểm tránh nắng cũng như lặp đặt các hệ thống phun sương để hạ nhiệt.

Thời tiết nắng nóng sẽ làm cho nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị làm mát như quạt và điều hòa của người dân tăng cao đột biến, Chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân và doanh nghiệp tiết kiệm điện, đồng thời yêu cầu các công ty điện lực có kế hoạch cụ thể để đảm bảo nguồn cung ổn định trong suốt mùa hè nắng nóng.

Theo VTV.VN

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục