Giá dầu mỏ tại châu Á đã giảm trong phiên giao dịch sáng 22/5 do tâm lý thận trọng liên quan đến các cuộc đàm phán về trần nợ công tại Mỹ và lo ngại về sự phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc, trong lúc thị trường nhận được sự hỗ trợ khi nguồn cung từ Canada và Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các nước đồng minh (còn gọi là OPEC+) giảm.


Bơm xăng cho ô tô tại trạm xăng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 48 cent Mỹ, hay 0,6%, xuống 75,1 USD/thùng vào lúc 9h sáng (theo giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 7 giảm 45 xu Mỹ, hay 0,6%, xuống 71,24 USD/thùng. Yếu tố chính tác động đến giá dầu trong tuần này vẫn là các cuộc đàm phán về trần nợ tại Mỹ sẽ được nối lại trong ngày 22/5. Mỹ hiện là nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới. Các nhà đầu tư cũng quan ngại về sự phục hồi nhu cầu của Trung Quốc khi các số liệu được công bố 2 tuần qua yếu. Nếu thị trường nhà ở tiếp tục giảm sút và các nhà hoạch định chính sách không hành động, nguy cơ giảm tốc của kinh tế Trung Quốc sẽ gia tăng, ảnh hưởng đến mức tiêu thụ và nhu cầu dầu thô. Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu và là nước tiêu thụ lớn thứ hai thế giới.

Tuần trước, cả hai loại dầu tăng khoảng 2%, tuần tăng đầu tiên trong 5 tuần, sau khi cháy rừng làm giảm đáng kể nguồn cung dầu thô từ Alberta, Canada. Ngoài ra, quyết định cắt giảm sản lượng tự nguyện của OPEC+ bắt đầu có hiệu lực trong tháng này cũng gây tác động đến thị trường. Theo JP Morgan, tổng lượng xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ OPEC+ giảm 1,7 triệu thùng vào ngày 16/5.

Vấn đề trần nợ công tại Mỹ cũng tác động đến thị trường chứng khoán châu Á khiến chứng khoán khởi động tuần mới khá trái chiều. Mở cửa phiên giao dịch 22/5, chỉ số chứng khoán Nhật Bản xuống thấp hơn và đi theo đà giảm của chứng khoán Phố Wall, nơi các nhà đầu tư đang không hài lòng vì các cuộc đàm phán ở Mỹ thiếu tiến triển để tránh khả năng vỡ nợ. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 0,31% (tương đương 94,69 điểm) xuống 30.713,66 điểm vào đầu phiên giao dịch.

Ngược lại, chứng khoán Hàn Quốc tăng cao hơn vào sáng 22/5 với nhóm cổ phiếu ô tô và công nghệ có giá trị vốn hóa lớn dẫn đầu, khi các cuộc đàm phán về trần nợ tại Mỹ dự kiến sẽ sớm được nối lại. Chỉ số Kospi tại Seoul tăng 0,36% (9,18 điểm) lên 2.546,97 điểm trong 15 phút giao dịch đầu tiên.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính tăng giảm đan xen với chứng khoán Hong Kong mở cửa cao hơn một chút. Chỉ số Hang Seng tăng 0,15% (28,49 điểm) lên 19.479,06 điểm vào đầu phiên. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải lại giảm 0,15% (4,95 điểm) xuống 3.278,60 điểm.

Nhà phân tích thị trường cấp cao Toshiyuki Kanayama của công ty dịch vụ tài chính Monex cho biết thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc ngày 19/5 trong "sắc đỏ" lần đầu tiên sau ba ngày, do tin tức rằng các cuộc đàm phán trần nợ công giữa Nhà Trắng và đảng Cộng hòa đã thất bại. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng giới chức Mỹ sớm đạt được một thỏa thuận và khiến chứng khoán Phố Wall mất điểm.

Dự kiến, Tổng thống Joe Biden sẽ gặp lãnh đạo đang Cộng hòa ở Hạ viện Kevin McCarthy trong ngày 22/5 (giờ địa phương) để thảo luận trực tiếp. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã nhắc lại rằng ngày 1/6 vẫn là "hạn chót cứng" để nâng trần nợ. Nếu không, chính phủ có thể sẽ cạn kiệt ngân sách và không thể đáp ứng tất cả các cam kết của mình cho đến ngày 15/6, khi nhiều khoản thu thuế đến hạn.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục