Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/6, cộng đồng quốc tế đã cam kết viện trợ tổng cộng khoảng 1,5 tỷ USD cho Sudan - nơi xung đột giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Các Lực lượng Phản ứng nhanh (RSF) đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, cũng như châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn.


Người tị nạn Sudan chờ nhận hàng cứu trợ tại Koufroun, CH Chad ngày 30/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau hội nghị các nhà tài trợ diễn ra tại Geneva, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cho biết cuộc khủng hoảng tại Sudan đòi hỏi nguồn hỗ trợ tài chính bền vững và ông bày tỏ hy vọng các bên sẽ ưu tiên viện trợ cho quốc gia này. Trong khi đó, Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi nhấn mạnh các khoản viện trợ này cần được phân bổ rõ ràng và giải ngân sớm nhất có thể. 

Tại hội nghị, Mỹ cam kết ủng hộ thêm 171 triệu USD, đưa tổng số tiền viện trợ Sudan của nước này lên 550 triệu USD, trong khi Liên minh châu Âu (EU) viện trợ 190 triệu euro (khoảng 207 triệu USD). Đức công bố gói viện trợ 200 triệu euro (218,4 triệu USD) cho Sudan và khu vực cho đến năm 2024, trong khi Qatar cung cấp 50 triệu USD. 

Hội nghị trên diễn ra trong 3 ngày thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực tại Sudan. Các cuộc không kích và nã pháo đã tạm lắng kể từ sáng 18/6 tại thủ đô của Sudan, nơi hàng triệu cư dân đang phải chịu đựng cái nóng quá mức. Tuy nhiên tình hình đặc biệt đáng lo ngại ở Darfur, nơi binh lính, lực lượng bán quân sự, chiến binh bộ lạc và dân thường có vũ trang xung đột với nhau. Cuộc xung đột tại Darfur hiện tại được cho là mang tính sắc tộc với các cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào dân thường.

Cùng ngày, Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) cảnh báo cuộc khủng hoảng lương thực do xung đột chính trị và quân sự ở Sudan có nguy cơ leo thang trong những tháng tới.

Tuyên bố của FAO cho biết cuộc khủng hoảng hiện nay đã làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực vốn đã nghiêm trọng ở Sudan, với nạn đói có thể lan rộng đáng kể trên khắp đất nước khi quốc gia này bước vào giai đoạn mùa giáp hạt từ tháng 6 đến tháng 9. FAO nhấn mạnh Sudan sẽ cần thêm viện trợ nhân đạo khẩn cấp.

FAO cho biết họ cần được viện trợ khẩn cấp 95,4 triệu USD để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng, thông qua một số hoạt động như chuyển hạt giống cho nông dân và cung cấp dịch vụ chăn nuôi. Tổ chức này cho biết thêm, kế hoạch hỗ trợ của họ của thể giúp đỡ được khoảng 15 triệu người có nhu cầu.

Đại diện lâm thời của FAO tại Sudan, ông Adam Yao cho biết cơ quan này đang tận dụng mọi điều kiện có thể ở các vùng nông thôn và mùa gieo trông hiện tại nhằm tăng sản lượng nhanh chóng và thúc đẩy lương thực dự trữ địa phương, theo đó cứu sống nhiều người hơn và ngăn ngừa tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. 

Sau 2 tháng giao tranh dai dẳng, LHQ tỏ rõ lo ngại trước nguy cơ cuộc khủng hoảng có thể lan rộng và gây bất ổn tại các nước châu Phi láng giềng. Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Sameh Shoukry mới đây cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của Ai Cập đối với an ninh và ổn định của Sudan, vốn được coi là một phần không thể thiếu trong chính sách an ninh quốc gia của Ai Cập.

Phát biểu của ông Shoukry được đưa ra tại một hội nghị trực tuyến cấp cao nhằm kêu gọi hỗ trợ nhân đạo cho Sudan. Hội nghị do Ai Cập phối hợp với LHQ, Saudi Arabia, Qatar, Đức, Liên minh châu Phi (AU) và EU tổ chức.

Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Shoukry cho biết Ai Cập sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với tất cả các bên để giảm leo thang bạo lực và thúc đẩy đối thoại giữa các phe tham chiến tại Sudan. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của các tổ chức khu vực và quốc tế trong việc giải quyết khủng hoảng, đồng thời hối thúc các bên tham chiến tại Sudan tiến tới một lệnh ngừng bắn bền vững để trả lại sự bình yên cho người dân và giúp duy trì các thể chế của nhà nước Sudan.

Ngoại trưởng Shoukry tiết lộ rằng Ai Cập và Qatar sẽ khởi động một sáng kiến chung để cung cấp viện trợ cho người dân Sudan, trong bối cảnh các điều kiện an ninh, kinh tế và nhân đạo đang theo chiều hướng xấu đi. Bên cạnh đó, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Sudan, cũng như hỗ trợ kinh phí cần thiết để thực hiện các dự án phát triển nhằm xây dựng hòa bình và hòa hợp xã hội.

Kể từ khi xung đột nổ ra tại Sudan hồi tháng 4, Ai Cập đã tiếp nhận 250.000 Sudan di tản, tương đương khoảng 60% số người đã rời khỏi đất nước Đông Phi này để lánh nạn. Ngoài ra, Ai Cập đã cung cấp khoảng 300 tấn viện trợ y tế và thực phẩm khẩn cấp và tạo điều kiện sơ tán khoảng 10.000 người nước ngoài làm việc trong các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Sudan.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit và Phó Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Chuyển tiếp của Sudan Malik Agar mới đây đã có cuộc gặp ở thủ đô Cairo của Ai Cập, trong đó thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Sudan và các sáng kiến quốc tế, cũng như khu vực, để giải quyết cuộc xung đột vũ trang. 

Theo một tuyên bố chính thức của AL, tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Agar đã tóm tắt những diễn biến hiện nay ở Sudan cho Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit, bao gồm cả tình hình thực địa và những thách thức mà SAF phải đối mặt trong việc khôi phục an ninh và kiểm soát ở thủ đô Khartoum. Ông Agar cũng kêu gọi các nỗ lực phối hợp trong khu vực và quốc tế để chấm dứt căng thẳng và giữ gìn sự toàn vẹn, ổn định và thống nhất của Sudan.

Về phần mình, ông Aboul-Gheit nhấn mạnh cam kết của AL vì sự ổn định của Sudan và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo hỗ trợ người dân nước này và bảo vệ các thể chế của đất nước, cũng như sẵn sàng cung cấp mọi hình thức hỗ trợ để đạt được an ninh và ổn định ở quốc gia châu Phi. Ông cũng khẳng định tầm quan trọng của các sáng kiến và hành động quốc tế vì lợi ích của Sudan và người dân nước này, trong sự hợp tác và phối hợp với chính phủ Sudan.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký AL kêu gọi nỗ lực nghiêm túc để đạt được sự hài hòa trong thực thi các sáng kiến, đồng thời cho biết thêm AL sẽ trình bày các ý tưởng về vấn đề này với các bên khác nhau. Ông nêu bật sự cấp thiết của nỗ lực nhằm đạt được các thoả thuận giúp khắc phúc tình hình nhân đạo đang xấu đi ở các khu vực xung đột, thông qua lệnh ngừng bắn đạt được tại cuộc họp ở Jeddah. 

Tình hình nhân đạo tại Sudan hiện rất nghiêm trọng, khi toàn bộ các quận ở thủ đô Khartroum đã không còn nước sạch, chỉ có điện vài giờ trong tuần. Hầu hết các bệnh viện tại khu vực chiến sự đều không hoạt động, trong khi các cơ sở cứu trợ thường xuyên bị cướp bóc.


Theo TTXVN

Các tin khác


Scotland (Anh) có Thủ hiến mới

Chính trị gia kỳ cựu John Swinney ngày 7/5 trở thành Thủ hiến mới của vùng Scotland sau khi được cơ quan lập pháp Scotland (SP) bầu với tỷ lệ 64 phiếu thuận, 57 phiếu chống và 7 phiếu trắng.

Ông Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ 5

Ông Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 5 trong buổi lễ diễn ra ở Điện Kremlin vào 12h ngày 7/5 theo giờ Moscow (tức 16h theo giờ Việt Nam).

Italy: 5 công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động trên đảo Sicily

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 6/5, đã có 5 công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn tại một nhà máy xử lý nước thải ở thị trấn casteldaccia, cách thành phố Palermo trên đảo Sicily 20 km.

Gần 70.000 người phải sơ tán do lũ lụt tại Brazil

Ngày 5/5, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Brazil cho biết lũ lụt, lở bùn và mưa bão đã buộc gần 70.000 người phải sơ tán và khiến ít nhất 356.000 người chịu cảnh mất điện tại miền Nam nước này.

Chặng đường nhiều thành tựu của EU

Nhiều hoạt động được tiến hành nhằm kỷ niệm 20 năm ngày Liên minh châu Âu (EU) kết nạp thêm 10 nước thành viên, sự kiện đánh dấu đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử của khối. Nhìn lại chặng đường đã qua, sự mở rộng nhanh chóng của EU tạo ra nhiều thành tựu, song cũng kéo theo không ít thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình địa chính trị, kinh tế... hiện thay đổi nhiều so với 20 năm trước với hàng loạt nguy cơ rình rập.

WHO kêu gọi đạt được thỏa thuận toàn cầu về đại dịch trước thời hạn chót

Ngày 3/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hối thúc các nước nhất trí một thỏa thuận nhằm đối với với các đại dịch trong tương lai, trong bối cảnh tháng này là thời hạn chót cho đàm phán.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục