Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết phía Nga đã nắm được thông tin rằng Phần Lan đã chấp thuận cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai lực lượng trên lãnh thổ nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko.

"Rõ ràng, toàn bộ NATO đã mở rộng phạm vi đối đầu với đối thủ chính của họ, đó là Nga - theo quan điểm của liên minh này, lên 1.300 km. Họ sẽ yêu cầu Phần Lan thực hiện những hành động tương tự mà các đồng minh khác đang làm, tức là thực hiện mọi biện pháp cần thiết và triển khai lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ nước này. Chúng tôi biết rằng Phần Lan đã ký các hiệp định song phương có liên quan”, hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu của ông Grushko tại diễn đàn Primakov Readings cho biết.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moskva sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng vệ có thể để đáp trả hoạt động của NATO gần biên giới nước này.

"Chúng tôi sẽ làm điều này, như Tổng thống Vladimir Putin đã nói, dựa trên những thay đổi thực sự trong tình hình quân sự”, ông nói thêm.

Quan chức ngoại giao Nga cũng cảnh báo hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga sẽ tạo ra một thực tế quân sự - chính trị mang nặng tính bất ổn.

Ngày 4/4, Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO, trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự này. Tổng thống Phần Lan tuyên bố kỷ nguyên không liên kết quân sự trong lịch sử của nước này đã kết thúc.

Tối 28/11 (theo giờ địa phương), Phần Lan tuyên bố sẽ tạm thời đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga sau nhiều tuần căng thẳng giữa hai nước liên quan đến dòng người di cư dồn về biên giới giữa hai nước.

Trong thông báo có hiệu lực trong 24 giờ, chính phủ Phần Lan cho biết họ sẽ đóng cửa cửa khẩu Raja-Jooseppi ở Lapland, điểm qua lại biên giới cuối cùng còn mở giữa nước này với Nga. Động thái trêndiễn ra sau khi Phần Lan đóng cửa 8 trạm kiểm soát biên giới khác, có nghĩa là toàn bộ biên giới đất liền dài trên 1.300km giữa Phần Lan và Nga sẽ bị đóng cửa cho đến ngày 13/12.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Nga đang sử dụng vấn đề di cư như một công cụ khác để gây áp lực lên các nước láng giềng.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grushko đã nhấn mạnh trong trường hợp Phần Lan đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga, Helsinki sẽ làm tổn hại đến lợi ích của chính mình.

Điện Kremlin cũng bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định đóng cửa các trạm kiểm soát của Phần Lan và bác bỏ cáo buộc của chính quyền Phần Lan rằng Nga đã khuyến khích dòng người di cư ở biên giới để trừng phạt Phần Lan vì gia nhập NATO.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Italy: 5 công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động trên đảo Sicily

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 6/5, đã có 5 công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn tại một nhà máy xử lý nước thải ở thị trấn casteldaccia, cách thành phố Palermo trên đảo Sicily 20 km.

Gần 70.000 người phải sơ tán do lũ lụt tại Brazil

Ngày 5/5, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Brazil cho biết lũ lụt, lở bùn và mưa bão đã buộc gần 70.000 người phải sơ tán và khiến ít nhất 356.000 người chịu cảnh mất điện tại miền Nam nước này.

Chặng đường nhiều thành tựu của EU

Nhiều hoạt động được tiến hành nhằm kỷ niệm 20 năm ngày Liên minh châu Âu (EU) kết nạp thêm 10 nước thành viên, sự kiện đánh dấu đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử của khối. Nhìn lại chặng đường đã qua, sự mở rộng nhanh chóng của EU tạo ra nhiều thành tựu, song cũng kéo theo không ít thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình địa chính trị, kinh tế... hiện thay đổi nhiều so với 20 năm trước với hàng loạt nguy cơ rình rập.

WHO kêu gọi đạt được thỏa thuận toàn cầu về đại dịch trước thời hạn chót

Ngày 3/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hối thúc các nước nhất trí một thỏa thuận nhằm đối với với các đại dịch trong tương lai, trong bối cảnh tháng này là thời hạn chót cho đàm phán.

CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục