Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều tối 22/8 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra cuộc họp báo để thông báo về kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Hội nghị liên quan lần thứ 56 được tổ chức từ ngày 16 - 22/9 đã thành công tốt đẹp.


Quang cảnh khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 56. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Công Thương Lào Malaithong Kommasith cho biết, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN là cuộc họp thường niên của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN nhằm thảo luận về những vấn đề kinh tế ưu tiên trong năm 2024 và kiểm tra tiến độ của các sáng kiến kinh tế; đồng thời đề ra các kế hoạch chiến lược kết nối kinh tế trong khu vực; Bộ trưởng kinh tế ASEAN đã gặp gỡ các đối tác phát triển để rà soát tiến độ kế hoạch công việc hợp tác kinh tế hiện nay và đặt ra các ưu tiên cho những năm tới.

Hội nghị lần này đã tái khẳng định cam kết của ASEAN nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cạnh tranh và bền vững chuỗi cung ứng trong khu vực. Các Bộ trưởng Kinh tế đã thông qua các hướng dẫn sửa đổi Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ (AFAIPC), hy vọng việc đàm phán sửa đổi này có thể bắt đầu từ năm 2025; ghi nhận tiến độ quan trọng trongđàm phán sửa đổi Hiệp định khu thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ASEAN - China FTA 3.0) và tái khẳng định cam kết hợp tác với Trung Quốc để đạt được những kết luận quan trọng trong năm 2024, đểnâng cấp hợp tác kinh tế - thương mại ASEAN - Trung Quốc lên tầm cao mới.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng cũng đã thảo luận về cách thức cải thiện thương mại trong ASEAN, đặc biệt là việc tạo thuận lợi về thương mại và triển khai các hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN. Các đại biểu đều hài lòng về tiến độ đạt được, thể hiện tầm quan trọng của hiệp định đối với khu vực, đảm bảo tính hiện đạivà rộng khắp, là thỏa thuận bao gồm cả cái cũ và cái mới phát sinh, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực và quốc tế; hy vọng việc đàm phán sửa đổi hiệp định sẽ hoàn thành trong năm 2025.


Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Vụ nổ máy bộ đàm ở Liban: Không thể xác nhận sự liên đới của hãng ICOM của Nhật Bản

Ngày 19/9, nhà sản xuất thiết bị vô tuyến ICOM của Nhật Bản cho biết không thể xác nhận các máy bộ đàm liên quan đến vụ nổ ở Liban có phải do công ty này vận chuyển hay không và rằng pin dùng trong thiết bị đã được ngừng bán từ 10 năm trước như đã được ngừng sản xuất.

Thông qua nghị quyết yêu cầu Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng

Ngày 18/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 79 đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vòng 12 tháng.

Kế hoạch của chấm dứt xung đột Nga - Ukraine của ông Trump liệu có khả thi?

Trong chiến dịch tái tranh cử hiện tại, ứng cử viên đảng Cộng hoà Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố ông có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, song không đưa ra kế hoạch chi tiết trong bổi cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần.

Thái Lan ban bố cảnh báo lũ sông Mekong đối với 5 tỉnh Đông Bắc

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà chức trách Thái Lan đã ban bố cảnh báo lũ lụt tại 5 tỉnh Đông Bắc Thái Lan, nơi nước sông Mekong dâng cao có thể vỡ bờ.

Ukraine mời LHQ và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đến Kursk

Ukraine cho biết đã mời Liên hợp quốc (LHQ) và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) xác minh tình hình tại các khu vực thuộc vùng Kursk của Nga do Kiev kiểm soát.

Tại sao Tổng thống Ukraine phản đối kế hoạch hòa bình do Trung Quốc và Brazil đề xuất?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mạnh mẽ phản đối kế hoạch hòa bình 6 điểm do Trung Quốc và Brazil đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Kế hoạch này không đề cập đến yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine, điều mà Tổng thống Zelensky coi là một thiếu sót nghiêm trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục