Phóng viên TTXVN tại Brussels trích báo cáo của Ủy ban châu Âu ngày 30/9 cho biết dựa trên kết quả của một cuộc khảo sát ý kiến cho thấy đa số công dân EU tin rằng cần nhiều thông tin hơn để chuẩn bị ứng phó với thiên tai và tình trạng khẩn cấp.

Hơn nữa, các phản hồi cũng cho thấy rằng người dân cảm thấy chủ yếu phải đối mặt với các rủi ro liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu nhưng cũng có cả rủi ro về an ninh và xã hội.


Nhiệt độ khu vực Bắc Âu giảm xuống dưới âm 40 độ C trong hai ngày liên tiếp. Ảnh: Tuyết phủ trắng xóa thủ đô Helsinki của Phần Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc khảo sát do Eurobarometer tiến hành thời gian gần đây đã hỏi người dân ở các quốc gia thành viên EU về mức độ họ cảm thấy phải đối mặt với rủi ro thiên tai, mức độ hiểu biết của họ và các nguồn họ sử dụng để tìm hiểu về rủi ro thiên tai. Cuộc khảo sát cũng hỏi mọi người về mức độ họ chuẩn bị ứng phó với thiên tai và mức độ họ tin tưởng vào các dịch vụ và chính quyền khẩn cấp.

Theo đó, những người được hỏi cảm thấy dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn như bão, hạn hán và nắng nóng. Những người trả lời cảm thấy dễ bị ảnh hưởng nhất bởi cháy rừng ở Bồ Đào Nha và Síp, và lũ lụt ở Bulgaria.

Các phản hồi khác biệt đáng kể ở Thụy Điển, Đan Mạch và Séc, nơi các mối đe dọa an ninh mạng đứng đầu danh sách. Ở Đức là căng thẳng chính trị hoặc địa chính trị, ở Estonia là sự gián đoạn cơ sở hạ tầng quan trọng và ở Phần Lan là các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe con người đứng đầu danh sách.  

Ở cấp độ EU, gần 70% số người được hỏi cho biết họ cần nhiều thông tin hơn để chuẩn bị cho thiên tai và tình trạng khẩn cấp. Hơn nữa, hơn 30% công dân cho biết họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin có liên quan từ các cơ quan công quyền và các dịch vụ khẩn cấp.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy gần 40% số người được hỏi không có thời gian hoặc nguồn lực tài chính để chuẩn bị cho thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp. Công dân EU cũng xác nhận họ tin tưởng các dịch vụ khẩn cấp để xử lý các tình huống thảm họa và cung cấp thông tin và cảnh báo. Đồng thời, họ cho biết việc chuẩn bị tốt hơn sẽ tăng khả năng phục hồi của cá nhân họ.


Theo TTXVN

Các tin khác


Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 79: Thông qua tuyên bố nhằm giải quyết tình trạng kháng kháng sinh

Tại Khóa họp 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA), ngày 26/9, các nhà lãnh đạo toàn cầu đã thông qua tuyên bố chính trị nhằm giải quyết các mối đe dọa của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

NASA cảnh báo các quốc đảo Thái Bình Dương nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 25/9 cảnh báo trong 30 năm tới, nhiều quốc đảo ở Thái Bình Dương có thể đối mặt tình trạng ngập lụt do mực nước biển tăng ít nhất 15cm, bất chấp các nỗ lực cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Mỹ: Boeing tiếp tục đàm phán để chấm dứt đình công

Boeing và công đoàn của hãng thông báo hai bên sẽ tiếp tục đàm phán hợp đồng vào ngày 27/9, trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc đình công đang làm đình trệ sản xuất và gây thiệt hại tài chính cho tập đoàn hàng không vũ trụ của Mỹ này.

Xung đột Hamas-Isarel: Ai Cập hối thúc cộng đồng quốc tế thúc đẩy ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 25/9, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty hối thúc cộng đồng quốc tế tránh sử dụng cách tiếp cận có chọn lọc khi giải quyết các thách thức hiện tại của khu vực và toàn cầu, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Cairo về việc ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và Isarel chấm dứt hành động quân sự tại Liban.

Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 79: Tổng thống Mỹ nêu minh chứng cho khả năng hòa giải giữa các nước

Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban, cũng như cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ cảnh báo nguy cơ ''''chiến tranh toàn diện'''' ở Trung Đông

Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nguy cơ "chiến tranh toàn diện" ở Trung Đông và kêu gọi các nhà lãnh đạo tìm giải pháp ngoại giao ở cả Liban và Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục