Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban, cũng như cuộc xung đột ở Ukraine.


Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Khóa họp lần thứ 79 Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 24/9/2024. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), Tổng thống Biden nhấn mạnh chiến tranh toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai và giải pháp ngoại giao vẫn có thể đạt được. 

Ông Biden kêu gọi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza sớm thống nhất về các điều kiện để có thể đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và trả tự do cho con tin với nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ, Qatar và Ai Cập. Bài phát biểu cũng đề cập đến cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Ông Biden đã lập luận về khả năng chấm dứt chiến tranh khi viện dẫn một số trường hợp cụ thể.

Tổng thống Biden đã nhắc đến mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam như minh chứng cho việc các nước có thể vượt qua quá khứ, từ đối thủ trong chiến tranh trở thành đối tác và bạn bè. Ông Biden chia sẻ: "Lúc đó, tôi 29 tuổi và chúng ta đang sống trong thời điểm mang tính bước ngoặt, căng thẳng và bất định. Thế giới bị chia cắt bởi Chiến tranh Lạnh và chiến tranh sắp bùng phát ở Trung Đông. Mỹ đang tham chiến ở Việt Nam và đây là cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Mỹ vào thời điểm đó". Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến chuyến thăm Việt Nam tháng 9/2023, khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Ông Biden nói: "Năm ngoái, tại Hà Nội, tôi gặp lãnh đạo Việt Nam và chúng tôi đã nâng cấp quan hệ đối tác lên mức cao nhất. Đó là minh chứng cho sự bền bỉ của nhiệt huyết con người và khả năng hòa giải sau mâu thuẫn. Ngày nay, Mỹ và Việt Nam là bạn bè, là đối tác. Điều đó cũng chứng tỏ rằng, đằng sau sự kinh hoàng của chiến tranh vẫn có con đường để tiến về phía trước. Mọi điều đều có thể tốt đẹp hơn".

Đây là bài phát biểu cuối cùng của ông Joe Biden tại ĐHĐ LHQ trên cương vị Tổng thống Mỹ, trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20/1/2025.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Thủ tướng Liban hủy dự Đại hội đồng Liên hợp quốc sau vụ không kích của Israel

Ngày 21/9, Thủ tướng Liban, ông Najib Mikati thông báo đã hủy chuyến đi đến Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) và lên án "những vụ thảm sát kinh hoàng" sau các cuộc không kích của Israel.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường bảo vệ các ứng cử viên Tổng thống

Hạ viện Mỹ ngày 20/9 đã nhất trí thông qua một dự luật nhằm tăng cường sự bảo vệ của Cơ quan Mật vụ nước này đối với các ứng cử viên Tổng thống sau 2 vụ mưu sát nhằm vào ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump.

Hàng loạt hãng hàng không quốc tế điều chỉnh lịch trình bay đến Trung Đông

Tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã buộc nhiều hãng hàng không quốc tế phải điều chỉnh lịch trình bay, thậm chí tạm dừng hoàn toàn các chuyến bay đến khu vực này.

Vụ nổ máy bộ đàm ở Liban: Không thể xác nhận sự liên đới của hãng ICOM của Nhật Bản

Ngày 19/9, nhà sản xuất thiết bị vô tuyến ICOM của Nhật Bản cho biết không thể xác nhận các máy bộ đàm liên quan đến vụ nổ ở Liban có phải do công ty này vận chuyển hay không và rằng pin dùng trong thiết bị đã được ngừng bán từ 10 năm trước như đã được ngừng sản xuất.

Thông qua nghị quyết yêu cầu Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng

Ngày 18/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 79 đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vòng 12 tháng.

Kế hoạch của chấm dứt xung đột Nga - Ukraine của ông Trump liệu có khả thi?

Trong chiến dịch tái tranh cử hiện tại, ứng cử viên đảng Cộng hoà Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố ông có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, song không đưa ra kế hoạch chi tiết trong bổi cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục