Thủ lĩnh áo đỏ Jatuporn Prompan (giữa) trao đổi với các nhà báo tại Toà án Hình sự Bangkok hôm 15.6.
Toà án Hình sự Bangkok, hôm 15.6 cáo buộc 11 thủ lĩnh hạt nhân của phe biểu tình áo đỏ tội khủng bố, do đã gây ra làn sóng bạo loạn được coi là khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại Thái Lan.
Tội danh này có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.
Cụ thể, họ bị cáo buộc các tội danh: Phạm tội, đe dọa phạm tội và ủng hộ các hành động khủng bố. Toà Hình sự cũng bác yêu cầu bảo lãnh cho 11 thủ lĩnh này, trong đó 5 người đang bị giam giữ tại trại tạm giam Bangkok, 6 người còn lại bị giữ tại nhà tù trung tâm Klong Prem.
Trong số họ có cả hai ông: Veera Musikapong và Nattawut Saikua - những người bị bắt giữ sau khi đầu hàng nhà chức trách vào ngày 19.5 sau hàng tuần lễ giao tranh giữa những người biểu tình áo đỏ với lực lượng an ninh, làm 88 người chết và hơn 1.400 người bị thương.
Đa số nạn nhân là người biểu tình, chủ yếu đến từ các vùng nông thôn và đô thị nghèo, họ đòi giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm vì cáo buộc chính phủ hiện nay đã lên nắm quyền một cách bất hợp pháp.
Kể từ khi dẹp yên làn sóng phản đối tại Bangkok, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã cố gắng thực thi chính sách hoà giải trong nỗ lực hàn gắn những rạn nứt về xã hội và kinh tế trong xã hội Thái. Nhưng các nhà phê bình cho rằng, cáo buộc khủng bố 11 thủ lĩnh áo đỏ không chỉ càng làm sâu sắc hơn những chia rẽ trong xã hội, mà còn đe dọa làm dấy lên thêm tình trạng bạo loạn.
Từ phía phe áo đỏ, luật sư Karom Polthaklang của các thủ lĩnh hạt nhân bị giam giữ cho hay: Họ tạm dừng kế hoạch đệ trình lên toà án đề nghị bảo lãnh mới ngày 16.6, chờ tới khi bầu không khí hoà giải xã hội định hình mới tiếp tục tiến trình này.
Luật sư Karom cũng cho hay sẽ phản đối đề nghị của cơ quan điều tra gia hạn thời gian tạm giam với nhóm thủ lĩnh hạt nhân này sau khi mãn hạn ngày 26.6. Hiện mức bảo lãnh cho mỗi người đã tăng từ 1 triệu trước đây lên 1,5 triệu baht.
Theo Báo Laodong